Như một quy luật, con út (đặc biệt là con gái út) nhận được rất nhiều sự quan tâm và chú ý từ cha mẹ, anh chị em. Đó cũng là lý do khiến con út dễ ỷ lại, dựa dẫm và không độc lập.
Tuy nhiên, trong sâu thẳm con người họ là niềm khát khao được thể hiện mình, sự tự tin nhằm vượt qua khỏi cái bóng vốn dĩ được cho là yếu ớt, dễ thương, con nít. Nếu quyết tâm, con út thường sẽ đạt được thành công lớn và khẳng định vị trí trong lĩnh vực họ chọn.
Họ cũng là những vận động viên ưu tú, nhạc sĩ xuất sắc hay nghệ sĩ tài năng nhất. Tính cách của con út hòa đồng, mặc dù thường bị cho là hơi vô trách nhiệm và trẻ con.