Bạn sẽ sớm đưa ra lựa chọn có chấp nhận một sự thay đổi lớn hay không. Tuy nhiên, tốt nhất bạn nên để quyết định này cho đến thời điểm thích hợp nhất. Bây giờ là lúc bạn suy nghĩ về những kế hoạch dài hạn. Hãy thử viết tất cả các dự định chưa hoàn thành vào một tờ giấy và đánh giá mức độ khả thi. Đồng thời cũng cân nhắc về dự định bạn mong muốn hoàn thành sớm nhất.
Sau khi đã lựa chọn được dự định muốn hoàn thành trước tiên, hãy lên kế hoạch chi tiết để đạt được kết quả. Hãy vạch ra những rủi ro có thể đến và cách giải quyết chúng. Viết ra những việc bạn cần làm và lường trước rủi ro trước khi để mọi việc tiếp tục. Bạn sẽ nhận ra rằng một kế hoạch được chuẩn bị trước kỹ càng luôn có cơ hội thành công và trở thành hiện thực cao hơn nhiều so với việc "nước đến chân mới nhảy".