Bạn chọn một chiếc máy ảnh có ống kính lớn, nghĩa là bạn đang quan sát người khác một cách cẩn thận và lựa chọn, xem xét đối phương. Điều đó cho thấy bạn khá kỹ tính, thận trọng khi giao tiếp. Bạn thường đánh giá đối phương dựa trên các tiêu chí của mình, rồi từ đó hình thành cách ứng xử phù hợp. Ví dụ, khi bạn nói chuyện với người lần đầu tiên gặp mặt, bạn sẽ âm thầm quan sát xem người đó có phải là người mà bạn có thể kết giao không?
Nếu đó là người bạn thích, bạn sẽ dần dần tìm hiểu họ. Còn ngược lại ư, bạn sẽ bỏ đi mà không tốn một giây phút nào cho họ nữa.
<< Về trang đầu