Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh, cho biết ngày 3/8.
Quảng Ninh tiêm từ 10/7 đến 20/7, đang tiêm vét mũi một, mục tiêu hoàn thành trước ngày 3/8. Mũi hai cùng loại được thực hiện từ ngày 4 đến 12/8. Trong đó, huyện Bình Liêu đã đạt 80% số đối tượng được tiêm, với 50% độ phủ toàn dân. Đây cũng là huyện duy nhất của cả nước đạt tỷ lệ tiêm phòng Covid-19 cao.
Đối tượng tiêm ưu tiên là chuyên gia, người lao động có quốc tịch Trung Quốc; du học sinh, người có kế hoạch đi học, làm việc tại Trung Quốc; cư dân biên giới; công nhân đang làm việc cho các doanh nghiệp có vốn Trung Quốc trên địa bàn...
Theo ông Tuấn, tại các điểm tiêm, công tác chuẩn bị, triển khai tốt, đúng quy trình, người dân hợp tác. Tỉnh tiêm lần lượt hết nguồn vaccine đang có, người dân không được lựa chọn
Bà Nguyễn Thị Tình, tiểu thương chợ Hạ Long I, cho biết: "Sau khi tiêm xong thấy rất phấn khởi và thoải mái, sức khỏe hiện bình thường, ổn định, trở về sinh hoạt, buôn bán bình thường".
Anh Voòng Sáng Lằm, bản Quảng Mới, xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, được cán bộ đến tận nhà tuyên truyền và hướng dẫn làm tục đăng ký tiêm vaccine, cũng cho hay không có dấu hiệu bất thường.
"Nếu đủ điều kiện, mọi người nên đi tiêm để bảo vệ cho mình và gia đình tránh lây nhiễm Covid-19", anh nói.
Thống kê của Sở y tế, hầu hết người tiêm đều khỏe mạnh, an toàn, chỉ một vài trường hợp có phản ứng nhẹ và một số phản ứng thông thường sau tiêm. Không có trường hợp phản ứng nặng hoặc tử vong.
Quảng Ninh đã được cấp phát 347.000 liều vaccine, trong đó Sinopharm là 230.000 liều. Đến nay, tỉnh triển khai 7 đợt tiêm vaccine phòng Covid-19 với tổng số 126.645 liều. Trong đó, hơn 115.000 người tiêm một mũi và trên 11.500 người tiêm đủ hai mũi, phấn đấu đến hết năm 2021 sẽ đạt miễn dịch cộng đồng.
Tỉnh lập 96 tổ cấp cứu với gần 300 y, bác sĩ tham gia công tác tiêm chủng; 195 điểm tiêm chủng trên toàn tỉnh và 195 tổ cấp cứu đi theo điểm tiêm để đảm bảo người dân sau khi tiêm vaccine được theo dõi sức khỏe sát sao.
Vaccine của Sinopharm được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt khẩn cấp trong tháng 5, Trung Quốc cấp phép vào ngày 30/12 năm ngoái. Trong một thông cáo báo chí do đại diện Sinopharm tại Việt Nam phát hôm 31/5, hãng này cho biết hiệu quả bảo vệ của vaccine đạt 79,34%. Việt Nam phê duyệt có điều kiện vaccine Covid-19 Vero Cell, Inactivated, của Sinopharm hôm 4/6.
Hiện hơn 450 triệu liều vaccine Vero Cell đã được sản xuất, cung cấp đến 70 quốc gia. Trong đó 100 triệu liều phân phối thông qua hình thức viện trợ chính phủ và bán thương mại cho các doanh nghiệp.
Ngày 23/6, 500.000 liều vaccine Sinopharm do Trung Quốc tặng được Bộ Y tế phân bổ 9 tỉnh phía Bắc, gồm Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Điện Biên, Cao Bằng, Lai Châu và Hà Giang. Trong đó Quảng Ninh nhận nhiều nhất với 230.000 liều, tiếp theo là Lạng Sơn 121.000 liều, Thái Bình 1.400 liều.
Thùy An