Ngày 29/12, nhóm quái xế gồm 16 thanh niên đã bị đưa ra xét xử về hành vi gây rối trật tự công cộng tại TAND TP Hà Nội. Trong số này, Phạm Văn Thanh (18 tuổi), Dương Văn Dũng, Nguyễn Thành Quân cùng 22 tuổi... được xác định là chủ mưu.
Theo cơ quan công tố, đêm ngày 4/10, (đêm Trung thu), Thanh cùng nhóm thanh niên này tụ tập nhau lại, chạy xe máy với tốc độ khá cao, lạng lách, đánh võng, rú ga. Họ bóp còi inh ỏi, hò hét để kích động đua xe trên một số tuyến phố chính trong nội thành như Ngô Quyền, Lê Thánh Tông, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Đặng Thái Thân, Phạm Ngũ Lão…
Có lúc những thanh niên khác nhập đoàn lên đến 50 xe gây sợ hãi cho người dân. Đến rạng sáng 4/10, nhóm này tiếp tục “diễu hành” về khu vực trên một lần nữa. Hành vi này gây náo loạn đường phố, cản trở giao thông, gây rối trật tự công cộng, làm người dân bất bình.
![]() |
Nhóm quái xế trước vành móng ngựa nghe tuyên án. |
Khi đó, cảnh sát cơ động và một số đơn vị đã giải tán đám đông. 16 thanh niên, trong đó có Thanh, Dũng, Quân bị bắt tạm giam. Thanh lúc bị bắt vẫn đang học lớp 12. Cảnh sát cũng đã tạm giữ 9 chiếc xe máy, phương tiện của nhóm người này sử dụng phạm tội.
Trong số bị tạm giam có quái xế Lê Văn Dũng (20 tuổi), đang phải thi hành án phạt 18 tháng tù treo. Đặc biệt, trong vụ án này còn có sự tham gia của “nữ quái xế” Nguyễn Thùy Dung (19 tuổi). Dung cùng bạn trai là Nguyễn Tiến Hưng (21 tuổi) chạy chiếc SH lượn lờ trên phố để tìm đội đua. Khi thấy đoàn, Hưng và người yêu hòa theo nhóm đua.
Theo khai nhận, các bị cáo đều nhận thức được hành vi trên đã gây rối trật tự công cộng, nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe. Tuy nhiên, do ham chơi và coi thường kỷ cương, bất chấp các quy định của pháp luật, họ đã tụ tập nhau lại để gây rối trật tự công cộng.
Đại diện Viện kiểm sát nhận định, việc những bị cáo trên phạm tội là do một phần giáo dục chưa tốt của cha mẹ và gia đình. Nên đằng sau bản án, cần phải nghiêm khắc hơn nữa trong việc quản lý và giáo dục con cái.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Dũng 12 tháng, cộng với 18 tháng tù treo trước đó thành 30 tháng tù giam, Thanh nhận 8 tháng tù. Các bị cáo còn lại nhận từ 12 tháng cải tạo không giam giữ, hoặc từ 3 tháng đến 8 tháng nhưng cho hưởng án treo.
Việt Dũng