Ngày 15/11, TAND TP HCM xử phúc thẩm đã bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án 3 năm 6 tháng tù đối với Trần Thúy Huệ (46 tuổi) về tội Cố ý gây thương tích. Theo HĐXX, bị cáo đã thành khẩn khai báo, người bị hại cũng có một phần lỗi… nhưng những tình tiết giảm nhẹ này đều được cấp sơ thẩm xem xét và xử mức án thấp hơn khung hình phạt nên không thể giảm thêm.
Bản án sơ thẩm xác định, Huệ kết hôn với ông Nhân từ năm 1992 và có 2 con chung nhưng đến năm 2007 thì bắt đầu phát sinh nhiều mâu thuẫn. Đến ngày 26/4/2010, giữa họ tiếp tục xảy ra cự cãi. Bà Huệ lấy xe định bỏ về Củ Chi ăn giỗ thì bị chồng giằng lại chìa khóa, làm chảy máu tay. Sau đó ông Nhân còn tát vợ 2 cái rồi ngồi viết đơn ly hôn.

Huệ tức giận vào nhà lấy dao đâm 2 nhát vào vai của chồng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu và để lại thương tật 55%. Gần nửa năm sau, người chồng mới làm đơn tố cáo hành vi của vợ. Hồi tháng 8, TAND quận 2 xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 3 năm 6 tháng tù, buộc bồi thường cho bị hại số tiền 389 triệu đồng. Bị cáo sau đó đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại tòa, bà Huệ khai, trước đây cuộc sống vợ chồng khá hạnh phúc. Nhưng đến năm 2007 bà phát hiện chồng có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác, thỉnh thoảng về nhà còn đánh đập vợ. Không chịu đựng được nên bà làm đơn ly dị nhưng chồng không đồng ý. Đến năm 2010, mâu thuẫn của họ lên đến đỉnh điểm.
Hôm xảy ra sự việc, ông Nhân yêu cầu vợ ký vào giấy vay tiền nhưng chị không đồng ý nên dẫn đến xô xát. Trong lúc không kiềm chế được cơn tức giận chị đã đâm chồng trọng thương.
Chị cũng xin tòa xem xét lại khoản tiền bồi thường vì quá lớn so với khả năng. Tuy nhiên, yêu cầu này không được HĐXX xem xét vì nằm ngoài phạm vi đơn kháng cáo. Sau khi nhận án, người phụ nữ òa khóc ngoái nhìn người thân của mình khi theo chân cán bộ dẫn giải về trại giam.
Bình Nguyên