
Tuyển nữ Việt Nam về tới sân bay Nội Bài, Hà Nội lúc 21h50 ngày 26/8. Ảnh: VFF.
Tuyển nữ Việt Nam đường về nước sáng sớm 26/8, xuất phát từ TP Palembang, Indonesia. Toàn đội có mặt tại Hà Nội vào tối muộn cùng ngày trước sự chào đón của đại diện lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và người hâm mộ.
Sáng 27/8, thầy trò HLV Mai Đức Chung có cuộc gặp mặt mặt Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo Bộ Văn hoá, thể thao và Du lịch, Tổng cục thể dục thể thao và VFF tại trung tâm hội nghị 37 Hùng Vương. Thay mặt lãnh đạo đội, trưởng đoàn Phan Anh Tú và HLV trưởng Mai Đức Chung báo cáo tình hình thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại Asiad 2018.
HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết toàn đội rất cố gắng, nhưng do lực lượng đang trong quá trình trẻ hoá với nhiều gương mặt mới, độ tuổi trung bình từ 19-28, còn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế nên không thể tiến sâu đến vòng bán kết môn bóng đá nữ Asiad 2018. Nhà cầm quân 67 tuổi cũng trình bày những trăn trở về việc khan hiếm nguồn nhân lực cho đội tuyển nữ quốc gia và mong lãnh đạo các cấp quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện để bóng đá nữ Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong tương lai.
Sau khi nghe báo cáo, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao tinh thần thi đấu và dành lời khen ngợi cho đội tuyển nữ Việt Nam. Phó thủ tướng cho rằng, bóng đá ngoài yếu tố chuyên môn cũng cần có sự may mắn. Ông mong rằng tất cả cầu thủ nữ sẽ tiếp tục duy trì tập luyện, nỗ lực hơn nữa để khẳng định bản thân, đóng góp vào thành tích của đội tuyển nữ Việt Nam trong tương lai.
Tại vòng bảng Asiad 2018, tuyển nữ Việt Nam ở bảng C cùng các đội Thái Lan và Nhật Bản. Trong trận ra quân, thầy trò HLV Mai Đức Chung giành chiến thắng 3-2 trước Thái Lan. Ở trận sau đó, đội nhận trận thua 0-7 trước Nhật Bản. Dù vậy, các cô gái Việt Nam vẫn giành vé đi tiếp với tư cách nhì bảng. Ở tứ kết, dù chơi ép sân trước Đài Loan trong suốt 120 phút, các học trò HLV của Mai Đức Chung không thể ghi được bàn thắng và cuối cùng nhận thất bại 3-4 trên chấm luân lưu.