Phó chủ tịch LĐBĐ VN Lê Thế Thọ. |
Tiêu điểm trong cuộc họp này là đội U23, trong đó nhấn mạnh đến trách nhiệm của Phó đoàn thể thao VN - Phó Chủ tịch LĐBĐ VN Lê Thế Thọ.
Tại cuộc họp này, Phó Chủ tịch LĐBĐ VN Lê Thế Thọ khẳng định, ông đã làm hết sức mình trong vai trò Phó trưởng đoàn phụ trách ở khu vực Bacolod, đặc biệt là quản lý giám sát đội bóng đá nam và nữ. Ông Thọ nói rằng, ngay khi có thông tin về việc một số cầu thủ đội U23 dự định làm độ chỉ thắng Myanmar tối thiểu 1 bàn, ông đã báo cáo lãnh đạo Ủy ban TDTT, đoàn thể thao VN và cán bộ an ninh đi theo giám sát đội U23. Việc không thông báo cho HLV Riedl biết rõ nghi án trên thực chất đã có sự bàn bạc giữa ông Thọ và lãnh đạo đoàn thể thao VN, cũng như cán bộ an ninh và đều đã nhận được “tư vấn” xung quanh vấn đề nhạy cảm này.
Trước nguồn dư luận cho rằng, ông Thọ dung dưỡng tiêu cực và “chống lưng” cho các cầu thủ đòi tiền thưởng, vị phó đoàn đã giải thích với các đồng nghiệp cùng đoàn trong nước mắt.
Lời phân trần trong cuộc họp của ông Lê Thế Thọ nhận được sự đồng cảm của Trưởng đoàn thể thao VN Nguyễn Hồng Minh và lãnh đạo Ủy ban TDTT. Ông Minh khẳng định, so với chỉ tiêu đề ra trước SEA Games 23 là “phấn đấu có huy chương”, việc đội đã đoạt HC bạc là hoàn thành chỉ tiêu. Mặt khác, cũng không thể vì nghi án bán độ của các cầu thủ mà phủ nhận tất cả nỗ lực, công sức mà các cầu thủ đã bỏ ra ở SEA Games 23.
Ngay sau cuộc họp của đoàn thể thao VN, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh đã báo cáo Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban TDTT về kết quả cuộc họp. Trong đó, ông Minh đặc biệt lưu ý đến các vấn đề nhạy cảm liên quan đến ông Lê Thế Thọ. Quan điểm của lãnh đạo Ủy ban TDTT là đánh giá cán bộ phải dựa trên một quá trình, hệ thống tổ chức chứ không chỉ vì những tin đồn, áp lực dư luận tạo ra.
(Theo Người Lao Động)