
Phiên bản màu vàng của S388 sẽ chưa được bán ở Việt Nam. Ảnh: Huy Đức.
S388 được trang bị màn hình 4,5 inch, bộ vi xử lý lõi tứ tốc độ 1,3 GHz, RAM 1 GB, bộ nhớ trong 4 GB và hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 32 GB. Máy hỗ trợ hai SIM, pin dung lượng 1.700 mAh và chạy hệ điều hành Android.
Điện thoại của Philips có hai camera với độ phân giải 5 megapixel của máy ảnh sau, trong khi camera trước chụp VGA.
Máy bán ở Việt Nam có hai màu đen và trắng, với mức giá 2.790.000 đồng.

Mở hộp điện thoại S308. Ảnh: Huy Đức.
S308 là phiên bản rút gọn của S388 với màn hình nhỏ hơn, kích thước 4 inch. Máy trang bị vi xử lý lõi kép tốc độ 1 GHz, RAM 512 MB, bộ nhớ trong 4 GB, hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 32 GB. Smartphone của Philips chạy hệ điều hành Android.
Giống S388, S308 cũng trang bị hai camera với độ phân giải 5 megapixel (sau) và VGA (trước), hỗ trợ hai SIM.
Được bán với giá 1.890.000 đồng ở Việt Nam, S308 sẽ có ba màu là trắng, đỏ và vàng.
Trọng Nghĩa