Ngày 16/11, TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm Nguyễn Sơn Tùng (22 tuổi) và Nguyễn Văn Cảnh (28 tuổi) đều ở Yên Thế, Bắc Giang, về hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
Đêm ngày 14/5, Tùng bị cảnh sát kiểm tra hành chính tại phố Định Công, quận Hoàng Mai. Tùng khai đang đợi bạn gái. Tuy nhiên khi khám người thanh niên này có khẩu súng Cal45 do Mỹ sản xuất, cùng băng đạn 6 viên. Trong túi quần của Tùng còn con dao gấp. Ngoài ra, bên trong chiếc túi du lịch chứa 2 cuộn băng dính to, 6 sợi dây chun, mỗi sợi dài 1,2m, 2 mũ lưỡi trai, găng tay len màu đen, khẩu trang.
![]() |
Hai bị cáo trước vành móng ngựa. |
Tùng khai, chiều 3/5, nhờ Cảnh tìm hộ mối bán súng. Cảnh điện thoại cho Nguyễn Văn Đức (30 tuổi, cùng ở Yên Thế, Bắc Giang) nhờ tìm hàng. Đức cho biết có "hàng", giá 15 triệu đồng.
Ngày 8/5, Tùng gặp Đức ở một bãi đất trống thuộc thị trấn Cầu Gồ, mua khẩu súng cùng 6 viên đạn giá 15 triệu đồng. Cảnh được Đức cho 500.000 đồng tiền công môi giới.
Từ lời khai của Tùng, cơ quan điều tra đã bắt giữ Cảnh, còn Đức đang bỏ trốn. Cảnh sát sẽ xử lý thanh niên này khi bắt được.
Trước vành móng ngựa, cả hai bị cáo đã khai nhận hành vi. Tuy nhiên, mục đích mua súng, Tùng cho rằng để phòng thân. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Tùng 30 tháng tù, còn Cảnh nhận 12 tháng tù cùng về tội trên.
Việt Dũng