Khoảng 20h30 ngày 10/12/2008, cảnh sát bắt quả tang Nguyễn Văn Bính và Phạm Đình Sơn đang vận chuyển hơn 95kg pháo, gồm 100 bánh pháo nổ, 2 thùng pháo diêm tại cổng Viện Quân y 103.
Bính khai nhận, thường ngày đi buôn gà thịt ở một số nơi trong thành phố Hà Nội. Ngày 8/12/2008, anh ta gặp một người đàn ông đi với một phụ nữ. Họ giới thiệu tên là Minh và Thư rồi đề nghị Bính mua pháo để bán. Bính đồng ý và nhận từ họ 5 triệu đồng tiền đặt cọc.
![]() |
Các bị cáo tại tòa. |
Bính nhờ Bùi Thị Hậu lấy pháo diêm từ Vũ Văn Chính rồi bán lại cho Bính. Khoảng 19h ngày 10/12, Bính điện thoại và bảo Hậu mang hai thùng pháo diêm đến địa điểm Viện Quân y 103 giao hàng và đã trả trước 2 triệu đồng. Sơn được giao nhiệm vụ chở pháo đến cho Bính. Sau đó hai người bị bắt.
Những người liên quan là Chính và Hậu cũng bị bắt. Ngoài hai thùng pháo diêm bán cho Hậu, Chính còn gửi cất giấu một số lượng pháo ở nhà bạn. Ngày 11/12, cảnh sát đã khám nhà của Chính thu giữ được 50kg pháo diêm, 10kg pháo dây và nhà bạn anh ta là 422 kg pháo diêm. Riêng số pháo bánh mà lực lượng điều tra thu được trước đó ở Viện Quân y, Bính khai mua của một người phụ nữ tên Nga với số tiền 2,4 triệu đồng nhưng không rõ địa chỉ.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Chính 6 năm tù, Bính 42 tháng tù, Hậu 24 tháng, Sơn 18 tháng.
Việt Dũng