Suốt phiên xét xử về tội Giết người chiều ngày 10/9, tại TAND Quảng Nam, Đồng Phước Hiệu (25 tuổi, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn) thể hiện bộ mặt lầm lì. Anh ta thừa nhận hành vi chém hai người trọng thương và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Đồng Phước Hiệu tại tòa. Ảnh: Sơn Thủy.
Bản án xác định, Hiệu nghỉ học từ lớp 8 và thường ăn chơi, nhiều lần tham gia đánh nhau. Cuối tháng 4/2013, Hiệu đánh người bị phạt hành chính 1,5 triệu đồng. Bốn tháng sau, Hiệu trộm cắp tài sản bị TAND huyện Quế Sơn xử phạt sáu tháng tù giam. Tháng 12/2014, sau khi ra tù, Hiệu đánh người gây thương tích lĩnh án 15 tháng tù.
Tại tòa, Hiệu khai tháng 1/2016, anh ta chấp hành xong hình phạt trở về địa phương. Trong thời gian này, Hiệu mua sắt thép đưa về tự chế ra bảy cây mã tấu dài gần 80cm, cán được làm ống tuýp dài 20 cm, lưỡi dài gần 60 cm sắc nhọn. Số hung khí hoàn thành, Hiệu gửi ở quán massage của người bạn với mục đích dùng trong việc đánh nhau.
Tối 16/4/2016, Hiệu cùng Nguyễn Quốc Sinh, Văn Phú Tuấn, Lê Tuấn Anh, Võ Cường Luật, Lê Quốc Cường và ba bạn gái đi chơi. Thấy người đi đường là anh Phạm Văn Tú nhìn vào một cô bạn của mình, Hiệu cho rằng có hành vi chọc ghẹo nên muốn trả thù.
Sau thời gian tìm kiếm, Hiệu thấy Tú đang nhậu cùng anh Phan Bình Vang, Dương Trung Hiếu, Phan Đức Hạnh, Nguyễn Ngọc Minh ở nhà một người dân xã Quế Xuân 1 nên đi đến, gọi ra cửa nói chuyện.
Khi anh Tú từ chối tiếp xúc, Hiệu phân công cho Luật và Tuấn gọi thêm người đến đánh. Cường chở Hiệu đến quán massage lấy bao tải đựng bảy cây mã tấu.
Hiệu cầm hai cây, số còn lại phân phát cho nhóm bạn xông vào nơi Tú và nhóm bạn đang ngồi nhậu để chém người. Anh Tú và Vang chạy trốn vào nhà vệ sinh vẫn bị Hiệu xông vào chém tới tấp. Anh Vang bị Hiệu chém ba nhát bị thương tích 26%; Tú bị chém một nhát thương tích 6%.
Nhận định hành vi của Hiệu là rất nguy hiểm đến tính mạng của anh Vang, dù không có mâu thuẫn gì với người này, HĐXX tuyên phạt bị cáo án 8 năm tù về tội Giết người.