![]() |
Tất cả các xe ô tô có thể sẽ phải được rửa sạch trước khi vào thành phố. |
Tình trạng ô nhiễm môi trường do bụi ở Hà Nội đã vượt quá trị số cho phép 3-4 lần. Để khắc phục thực trạng trên, công ty Môi trường đô thị Hà Nội đã có đề án giảm bụi trình UBND thành phố xem xét. Theo đó, tại những cửa ngõ ra vào thủ đô sẽ có các trạm rửa xe tự động, phun nước áp lực cao.
Theo Hà Nội Mới, thành phố hiện có 1,5 triệu xe máy và 100.000 xe ô tô các loại, chưa kể số lượng xe của quân đội và các tỉnh cùng tham gia giao thông. Với mật độ phương tiện lớn như vậy nên tình trạng ô nhiễm môi trường do bụi là khó tránh khỏi.
Trong khi đó, trung bình mỗi tháng Hà Nội có 1.000 công trình xây dựng phải cần đến vật liệu cũng như việc loại bỏ phế thải ra khỏi công trình. Chỉ trong một năm, khoảng 110.000 m2 hè đường phải đào bới để xây dựng các công trình hạ tầng. Đáp ứng nhu cầu cho các công trình xây dựng đó, chỉ riêng 7 quận có tới 311 điểm buôn bán VLXD. Phần lớn các điểm kinh doanh này không đủ điều kiện về vệ sinh môi trường như: diện tích nhỏ, chiếm dụng vỉa hè lòng đường, không có các biện pháp che chắn, bảo quản khi tập kết, trung chuyển vật liệu.
Đây là một trong những nguyên nhân làm phát sinh bụi lớn nhất... gây ảnh hưởng tới sức khoẻ cộng đồng.
Trong hàng loạt phương án giải quyết tình trạng trên được đưa ra, giải pháp được nhiều người coi là khả thi nhất đó là việc xây dựng trạm rửa xe tự động tại các cửa ngõ ra vào Thủ đô. Đây là mô hình được tham khảo tại một số nước như: Mỹ, Italia, Trung Quốc và Hàn Quốc.
Chi phí để lắp đặt một trạm rửa xe này khoảng hơn 1 tỷ đồng. Từ thực tiễn khảo sát, công ty Môi trường đô thị đã đưa ra 6 vị trí xây dựng trạm rửa xe là: Quốc lộ 1A (đoạn Pháp Vân- Đuôi Cá), quốc lộ 5 (đoạn Ngọc Thuỵ- Gia Lâm), Quốc lộ 6 (đoạn Thanh Xuân), cao tốc Thăng Long (đoạn phía Nam cầu Thăng Long), đường Láng - Hoà Lạc (đoạn Mễ Trì- Tây Mỗ), Quốc lộ 32 (đoạn Cầu Diễn- Mai Dịch).
Những trạm rửa xe tự động này sử dụng vòi phun nước áp lực mạnh và hoạt động liên tục từ 16h đến 24 giờ các ngày...
Mặc dù đề án trên còn đang trình UBND Thành phố xem xét nhưng đã giải toả được phần nào nỗi bức xúc của người dân trước tình trạng ô nhiễm môi trường do bụi ở Hà Nội.