
Oscar Pistorius trong phiên tòa xử tội hạ sát bạn gái Reeva Steenkamp. Ảnh: EPA
Pistorius được ra tù đầu tháng Một sau khi thực hiện hơn một nửa bản án 13 năm 5 tháng tội hạ sát bạn gái Reeva Steenkamp năm 2013. The Sun cho biết sau khi rời nhà giam, "Người không chân" không thể tìm được việc làm. Anh được cho cố gắng liên hệ với ít nhất hai thành viên Ủy ban Paralympic quốc tế vài tháng nay để nhờ cậy tìm việc làm nhưng không có kết quả.
Một thành viên nói với tờ New York Post: "Giờ đây cậu ấy quá độc hại để làm việc cùng. Không có gì cho cậu ta làm ở đây".
Từ khi được tạm tha, Oscar Pistorius ở trong biệt thự ba tầng trị giá hai triệu bảng tại khu phố Waterkloof ở Pretoria, Nam Phi, của người chú giàu có Arnold. Tài phiệt người Nam Phi kiếm tiền từ bất động sản và du lịch. Chú Pistorius được cho đã thuê vệ sĩ có vũ trang và chó canh gác. Triệu phú Arnold cũng dựng hàng rào điện quanh nhà thờ được cải tạo từ ngôi nhà 12 phòng ngủ để bảo vệ an toàn cho cháu trai.
Giấy tạm tha của Pistorius tiết lộ anh được điền vào danh sách tình nguyện viên tại nhà thờ NG Kerk Waterkloof được chú của mình sử dụng. VĐV khuyết tật nổi tiếng một thời được cho làm công việc dọn dẹp trong đó có việc lau sàn nhà và bảo trì tại nhà thờ.
Một người nhìn thấy Pistorius tại nhà thờ tháng trước nói "Người không chân" không còn như trước nữa. Người này chia sẻ trên The Post: "Tôi gần như không nhận ra cậu ấy. Cậu ta để tóc dài, nuôi râu và không săn chắc như tôi nghĩ. Bạn sẽ không nghĩ cậu ta từng là một vận động viên, cậu ta không như trước nữa". Một thành viên khác của nhà thờ cho biết tính cách của Pistorius là "không thân thiện và cởi mở". "Tôi không biết liệu mình từng nhìn thấy cậu ta nở nụ cười chưa. Cậu ấy chỉ còn là cái bóng của chính mình trong quá khứ", người này cho hay.

Bố mẹ người đẹp Reeva Steenkamp ôm ảnh con gái quá cố bị Pistorius sát hại dịp Valentine 2013. Ảnh: The Sun
Thời gian tạm tha của Pistorius sẽ kéo dài tới tháng 12/2029 và anh phải tuân thủ một số điều kiện nhất định để được sống ngoài nhà giam. Cựu VĐV khuyết tật phải tham gia các buổi trị liệu liên quan tới tính khí nóng nảy và các "vấn đề bạo lực dựa trên cơ sở giới tính". Pistorius cũng phải hoàn tất các hoạt động công ích nhưng không phải đeo vòng giám sát điện tử. Thay vào đó một nhân viên phụ trách theo dõi phạm nhân có thể kiểm tra Pistorius ngẫu nhiên bất kỳ lúc nào. Anh cũng phải trải qua các cuộc kiểm tra ma túy và đồ uống có cồn.
Sinh năm 1986, cựu VĐV bị khuyết tật bẩm sinh, phải cắt cụt hai chân khi mới 11 tháng tuổi. Khi chạy, anh phải dùng đôi chân giả được thiết kế đặc biệt từ sợi carbon tổng hợp. Pistorius từng giành 6 HC vàng tại các kỳ Thế vận hội dành cho người khuyết tật (Paralympic Games). Oscar Pistorius từng là người hùng của thể thao Nam Phi, truyền cảm hứng cho hàng triệu người khi trở thành VĐV khuyết tật đầu tiên trong lịch sử tranh tài với các VĐV lành lặn tại Olympic London 2012.
Nhưng Pistorius phút chốc từ người hùng thành tội đồ chưa đầy một năm sau ngày nổi danh. Một ngày trước Valentine năm 2013, Oscar Pistorius bắn chết bạn gái Reeva Steenkamp trong phòng tắm ở nhà của anh tại Pretoria, Nam Phi. Pistorius luôn phủ nhận anh đã giết cô trong cơn giận dữ mà tưởng nhầm cô là kẻ đột nhập. Năm 2014, VĐV này bị kết tội ngộ sát và chỉ phải ngồi tù 6 năm nhưng ba năm sau, Tòa án tối cao lật lại bản án, ra phán quyết Pistorius cố tình hạ sát Reeva Steenkamp sau khi hai người cãi nhau. Cựu VĐV có biệt danh "Người không chân" bị kết án 13 năm 5 tháng tù giam. Anh đã thực hiện hơn một nửa thời gian thụ án.

Oscar Pistorius thi đấu tại Paralympic 2012. Ảnh: AFP
Hoàng Trang (Theo The Sun)