Tại Tòa án Thành phố New York hôm 4/4, ông Trump không nhận 34 tội danh làm sai lệch hồ sơ kinh doanh theo như cáo trạng. Các cáo buộc có mức án tối đa 136 năm tù. Tuy nhiên, bản án thực tế nếu Trump bị kết tội có thể sẽ thấp hơn nhiều.
Giả mạo hồ sơ kinh doanh thường là một tội nhẹ ở New York nhưng được tăng thành trọng tội với mức án tối đa 4 năm khi "ý định lừa đảo của bị cáo chứa cả ý định phạm tội khác hoặc hỗ trợ, che giấu hành vi phạm tội đó".
Trong cuộc họp báo chiều qua, công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg được các phóng viên hỏi tại sao tội danh thứ hai không được nêu rõ trong bản cáo trạng. Bragg trả lời: "Tôi xin nói trước rằng bản cáo trạng không nêu rõ điều đó vì luật không yêu cầu như vậy. Trong phần nhận xét của mình, tôi đã đề cập đến một số luật mà tôi sẽ nhắc lại ngay bây giờ. Đầu tiên là luật bầu cử của bang New York, quy định việc âm mưu ủng hộ ứng cử viên bằng các biện pháp bất hợp pháp là phạm tội. Thứ hai là các phương thức bất hợp pháp, trong đó có cả các tuyên bố được lên kế hoạch để gửi cho cơ quan thuế".
Bragg cũng cáo buộc Trump và các cộng sự chôn giấu thông tin có khả năng gây tổn hại trước cuộc bầu cử năm 2016. "Sau đó, ông Trump đã dùng mọi thủ đoạn che giấu hành vi này, tạo ra hàng chục mục nhập sai trong hồ sơ kinh doanh để che giấu hoạt động phi pháp, gồm cả những nỗ lực vi phạm luật bầu cử của tiểu bang và liên bang. Tổng cộng, 34 mục nhập sai đã được thực hiện trong hồ sơ kinh doanh ở New York để che giấu khoản thanh toán bí mật 130.000 USD".
Bản cáo trạng được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của các công tố viên Manhattan về các khoản tiền bịt miệng mà cựu Tổng thống bị cáo buộc trao cho sao khiêu dâm Stormy Daniels và cựu người mẫu Playboy Karen McDougal. Cả hai người phụ nữ đều tuyên bố có quan hệ tình ái với ông Trump nhưng ông đều phủ nhận.
Hồi năm 2019, các công tố viên liên bang ở quận Southern của New York từng quyết định không buộc tội Trump về bất kỳ tội danh nào liên quan đến các khoản thanh toán. Cuộc điều tra của Ủy ban Bầu cử Liên bang khi đó cũng được khép lại mà không có bất kỳ cáo buộc nào với Tổng thống thứ 45 của Mỹ.
Trump, ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống 2024, đã gọi cuộc điều tra là "đàn áp chính trị và can thiệp bầu cử ở cấp độ cao nhất lịch sử". Với phiên tòa hiện tại, ông Trump đang trở thành Tổng thống đầu tiên của Mỹ bị truy tố.
Ngoài cuộc điều tra của Bragg, cựu Tổng thống 76 tuổi cũng bị một công tố viên ở Fulton County, Georgia, điều tra vì bị cáo buộc cố gắng lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống năm 2020 ở bang đó. Bên cạnh đó, một luật sư cao tay khác đang dẫn đầu các cuộc điều tra liên bang để thăm dò cách ông Trump xử lý các tài liệu mật và cách thức nhằm lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 trên toàn quốc.
Tùng Anh (Theo Fox News, NY Post)