Trong bài phát biểu tại Hội nghị CPAC ở Oxon Hill, ngoại ô Washington hôm 24/2, Trump lên án chính quyền của Tổng thống Joe Biden vì vẫn "bảo vệ nhà Sussex" bằng cách duy trì quyền riêng tư trong trường hợp nhập cảnh của Harry.
"Tôi sẽ không bảo vệ anh ta. Anh ta đã phản bội Nữ hoàng. Điều đó không thể tha thứ. Anh ta sẽ phải tự xoay xở nếu quyền hành thuộc về tôi", cựu tổng thống nói, đồng thời khẳng định chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã trao cho những người nhập cư quá nhiều đặc quyền.
Khi được hỏi về cách xử lý của Biden với nhà Sussex, Trump chỉ trích các chính sách của tổng thống đương nhiệm vì "quá hòa nhã" với họ từ khi Harry - Meghan chuyển đến California năm 2020. Ông nói: "Tôi nghĩ họ đã quá tử tế với anh ta sau những gì anh ta đã làm".
Phát ngôn trên được đưa ra trong bối cảnh tình trạng nhập cư của Harry bị lôi kéo vào một cuộc chiến pháp lý giữa tổ chức Heritage Foundation với Bộ An ninh Nội địa. Tổ chức này cho rằng hoàng tử 39 tuổi không thể nhập cảnh hợp pháp vào Mỹ vì từng thừa nhận sử dụng ma túy bất hợp pháp trong hồi ký. Việc thừa nhận lạm dụng ma túy vốn là một trở ngại nghiêm trọng đối với những người nước ngoài muốn nhập cảnh vào Mỹ.
Trong cuốn Spare, Harry viết rằng khi còn trẻ, anh từng sử dụng cocaine, cần sa, ma túy gây ảo giác. Thậm chí, con trai út của Vua Charles III còn thừa nhận cocaine "không có tác dụng gì với tôi" nhưng "cần sa thì khác, nó thực sự giúp ích cho tôi".
Theo Heritage Foundation, luật pháp Mỹ nói chung không cho phép "một người như vậy" được nhập cảnh vào đất nước. Nhưng các luật sư đại diện cho Bộ An ninh Nội địa lập luận rằng những điều Harry viết trong sách không phải "lời khai hay bằng chứng tuyên thệ". Các luật sư cho rằng lời kể của Harry có thể là chiêu trò để "bán sách" và "những điều viết trong sách không nhất thiết đều là sự thật".
Tuần trước, truyền thông Anh và Mỹ đưa tin Công tước xứ Sussex có thể đang tìm cách quay trở lại cuộc sống làm việc cho hoàng gia sau khi cảm thấy "quá buồn chán" với cuộc sống hiện tại ở Mỹ. Harry cũng thừa nhận đã nghĩ đến việc trở thành công dân Mỹ nhưng phải từ bỏ tước vị để biến điều đó thành hiện thực.
Thông thường, việc kết hôn với một công dân Mỹ sẽ giúp người nhập cư có quyền được cấp thẻ xanh để sinh sống và làm việc tại các bang. Hiện chưa rõ Harry dùng loại visa nào để vào Mỹ sống trong 4 năm qua.
Tùng Anh (Theo NY Post)