- Ông chờ đợi điều gì nhất trong trận chiều nay?
- Tôi chờ đợi khán giả đến sân nhiều hơn. Bạn thấy đấy, ở hai trận đấu trước, thật buồn khi cầu thủ thi đấu mà khán đài vắng lặng. Ngay cả tôi cũng cảm thấy tủi lòng khi ngồi trên băng ghế huấn luyện trước khán đài trống vắng.
- Theo ông, tại sao khán giả không đến sân?
- Tôi xin thua trước câu hỏi này.
- Ông đánh giá thế nào về U21 Thái Lan?
- Đây là đối thủ khó chơi hơn U21 Malaysia. Lẽ ra, họ đã thắng Malaysia nếu tận dụng cơ hội tốt hơn. U21 Thái Lan sở hữu một số cầu thủ có phẩm chất tốt, chẳng hạn như tiền đạo số 10 (Suppasak). Anh ta có kỹ thuật cá nhân tốt và rất nhanh nhẹn.
HLV Riedl (trái).
- Chiếc Cup Thủ đô có ý nghĩa thế nào với chúng ta trong thời điểm hiện tại?
- Theo tôi, chiếc Cup Thủ đô sẽ tạo động lực rất lớn cho công tác chuẩn bị trước khi bóng đá VN bước vào các giải đấu lớn hơn, mà trước mắt là Agribank Cup. Với một số gương mặt mới, việc đoạt một Cup trong màu áo của đội sẽ giúp họ càng thêm tự tin.
- Thi đấu ở một giải giao hữu với hai đối thủ không mạnh hơn chúng ta. Vậy đội bóng rút được gì sau giải đấu này?
- Chúng ta đang ở trong giai đoạn thử nghiệm để tìm ra đội hình tốt nhất chuẩn bị cho các giải đấu lớn như ASIAD, Cup bóng đá Đông Nam Á... Vì thế, giải đấu này là cơ hội lý tưởng để có thể đánh giá phong độ, khả năng thích ứng vị trí, áp lực khi chơi cho đội tuyển đối với các cầu thủ.
- Ông đã thử nghiệm một số vị trí mới. Nhưng theo bình luận của giới chuyên môn, có vài vị trí đã không được thử sức đúng chỗ, chẳng hạn như trường hợp của tiền vệ trái Vũ Phong?
- Lúc này ngoài Phong, còn có vài cầu thủ khác có thể chơi ở vị trí tiền vệ trái nhưng tôi cho rằng Phong là sự lựa chọn tốt nhất. Việc Phong chưa thể hiện tốt vì đây là vị trí mới của anh ấy. Tôi vẫn tạo điều kiện để Phong tiếp tục thể hiện năng lực ở vị trí mới này. Nếu Phong chứng minh phong độ ở vị trí mới, anh ấy sẽ trở thành tiền vệ trái của đội tuyển tại ASIAD 15.
(Theo Tuổi Trẻ)