Nội dung chi tiết về Hội nghị của những ông bầu không được tiết lộ, nhưng sau vụ nổi sóng của bầu Kiên tại lễ tổng kết mùa giải 2011, cuộc gặp gỡ này đang được dư luận rất chờ đợi, còn VFF thì chắc chắn đang như ngồi trên đống lửa.
Bầu Trường của Ninh Bình tuyên bố ủng hộ bầu Kiên. Ảnh: Thế Ngọc. |
Đã có rất nhiều cuộc gặp gỡ giữa các ông bầu, tuy nhiên, trong thời điểm vô cùng "nhạy cảm" hiện tại, việc những ông bầu này cùng ngồi họp với nhau đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Vấn đề quan tâm đầu tiên, chính là ý tưởng thành lập giải Super Liga được bầu Kiên tiết lộ trong lễ tổng kết. Phát biểu mang đầy tính đe dọa "Tôi đã nhận được đề nghị của 6 CLB đề nghị bỏ V-League ra lập giải Super Liga" của bầu Kiên vẫn là chủ đề nóng của báo chí và dư luận những ngày qua. Mức độ nghiêm trọng và tính khả thi của lời đe doạ này được đẩy lên một mức mới, khi các ông bầu được xem là những người "cùng hội cùng thuyền" với bầu Kiên cùng ngồi lại với nhau để bàn một cách nghiêm túc. Trước khi di chuyển vào TP HCM, bầu Kiên tiết lộ, sẽ gặp riêng những ông bầu từng có ý định nghiêm túc về giải Super Liga tại Hội nghị lần này. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cuộc làm việc này, được bầu Kiên giấu kín đến phút chót.
Nhiều người cho rằng, nếu bầu Kiên đưa vấn đề thành lập giải mới ra bàn, sẽ nhận được rất nhiều sự đồng thuận của các đồng nghiệp. Đây chính là sân chơi của chính những người trong cuộc, chứ không theo kiểu "phản đối gay gắt ý tưởng của bầu Kiên" tại Hội nghị Ban chấp hành trước đó. Bầu Trường của Ninh Bình cho biết: "Tôi hoàn toàn ủng hộ bầu Kiên về việc tẩy chay V-League và tổ chức Suprer Liga. VFF là một tổ chức xã hội nghề nghiệp thì các doanh nghiệp chúng tôi cũng có thể thành lập một tổ chức tương tự như vậy, với chức năng chỉ để làm bóng đá, có thể mang tên CFF (Company Football Federation)".
Vấn đề thành lập giải Super Liga, được các doanh nghiệp tính đến một cách nghiêm túc và chắc chắn nó sẽ được bảo lưu và khả năng sẽ có một cuộc vận động lớn, nếu như VFF không cho thấy sự cầu thị, chịu khó lắng nghe kèm theo những thay đổi thiết thực.
Trong khi đó, một ông bầu cũng có sự ảnh hưởng lớn tới V-League là bầu Đức (HAGL) không ngần ngại cho biết: "Cuộc chơi này là của chúng tôi, những người làm bóng đá và có tâm huyết thực sự chứ không phải của họ. Những năm trước tôi cũng nói mạnh lắm, nhưng gần đây không nói nữa, vì có nói cũng chẳng thay đổi được gì. Những vấn đề của VFF thì ai cũng biết, nhưng thay đổi như thế nào lại là chuyện khác. Người ta có chịu lắng nghe, hay hy sinh một số lợi ích không? Mỗi ông bầu như chúng tôi, mỗi năm chi trung bình 60-80 tỷ đồng, chỉ đá V-League 26 trận, tức khoảng 3 tỷ đồng/trận mà VFF đưa một ông trọng tài chuyên môn không tốt vào phá, thì làm sao dân kinh doanh chúng tôi không tức được. Nếu anh Kiên bỏ bóng đá, HAGL cũng sẽ nghỉ.".
Trước sức ép từ các ông bầu, dường như VFF chưa thực sự làm mạnh tay, ngay cả khi tổ chức này đã bắt đầu có những động thái mang tính xoa dịu bức xúc. Chẳng hạn việc gửi phiếu đến 28 CLB hạng Nhất và chuyên nghiệp để đề cử Trưởng Ban tổ chức giải cho mùa bóng 2012, một công việc vốn xưa nay chỉ nằm trong quyết định của VFF. Hay trước đó là việc "trảm" 2 trọng tài và ý định xoá sổ Hội đồng trọng tài quốc gia.
Hội nghị cũng mời VFF tham dự và Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng sẽ có mặt. Dù là người nhà của VFF, ông Dũng cũng có rất nhiều sự đồng cảm với bức xúc của các doanh nghiệp. Thậm chí ông Dũng còn thẳng thắng chỉ trích những tồn tại của đội ngũ điều hành mùa giải vừa qua. Chắc chắn ông Dũng không chỉ tham dự với tư cách một "khách mời VFF", mà còn là đại diện của Nhà tài trợ, đối tác có tầm ảnh hưởng không nhỏ với VFF.
Dư luận đang chờ đợi nhiều sự bất ngờ tại Hội nghị lần này. Rõ ràng là nhiều năm qua, các doanh nghiệp bị VFF đối xử chưa thật sự công bằng, thậm chí là coi thường. Minh chứng gần đây nhất cho thấy sự thờ ơ của VFF, chính là việc để một đội bóng như Hoà Phát phải từ bỏ cuộc chơi vì cảm thấy không được tôn trọng.
Một ông bầu như bầu Kiên đã làm "nổ tung" hội nghị tổng kết. Chắc chắn với những người "cùng chí hướng", Hội nghị ngày hôm nay sẽ hứa hẹn rôm rả. Ở đó, ngoài sự khẳng định cuộc chơi là của mình, đi kèm với đó, sẽ là những tuyên bố và hành động cụ thể. Khi mà các ông bầu cùng lúc ra tay, liệu VFF có đỡ nổi không?
Mai Hương