Olympic Việt Nam thua Iran 0-1 nhưng vẫn may mắn có vé đi tiếp. Ảnh: Chiến Quốc. |
Đánh giá về trận thua 0-1 trước Olympic Iran, HLV Calisto tỏ ra khá bình thản, vì "Olympic Iran là một trong những ứng viên cho chức vô địch và họ mạnh hơn gấp 10 lần so với Olympic Turkmenistan. Không những thế, Olympic Iran còn là một trong những ứng viên cho chiếc HCV nên có thua họ cũng chẳng có gì bất ngờ".
Theo HLV Calisto, khía cạnh tích cực của Olympic VN ở trận này là khả năng phòng ngự của đội bóng đã cải thiện rất nhiều so với trận trước, và việc Olympic VN chỉ để thua một bàn trước một đối thủ mạnh như Olympic Iran chính là bằng chứng tiêu biểu.
HLV Calisto tỏ ra rất buồn khi Ngọc Điểu không thể tham dự trận đấu với CHDCND Triều Tiên ở vòng 1/8 vì tiền vệ này đã nhận 2 thẻ vàng. HLV Calisto cho rằng Ngọc Điểu là tiền vệ tốt nhất hiện nay của Olympic VN, cả về chuyên môn lẫn thể hình, và sự thiếu vắng của Ngọc Điểu sẽ làm ảnh hưởng tới cơ hội chiến thắng của Olympic VN.
Đánh giá về việc lần đầu tiên Olympic VN có mặt ở vòng loại trực tiếp môn bóng đá nam ASIAD, HLV Calisto nói rằng đây là một thành tích tốt, nối dài chuỗi thành tích ấn tượng mà bóng đá VN đã đạt được trong 5 năm trở lại đây. HLV Calisto không bất ngờ về thành tích này, bởi "chúng tôi đã làm việc rất nỗ lực để đạt được mục tiêu và chúng tôi sẽ cố gắng tiến bộ hơn nữa".
Anh Thư