Thứ tư, 28/6/2023, 22:15 (GMT+7)

Nước chảy xiết cuốn ngã xe trên đường nối TP HCM - Đồng Nai

Sau cơn mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về chảy ngang quốc lộ 1K qua khu vực giáp ranh Bình Dương, Đồng Nai khiến nhiều xe máy ngã nhào.

Nước suối tràn qua quốc lộ gây ngập nặng
 
 

Nước chảy cuồn cuộn trên quốc lộ sau mưa. Video: Phước Tuấn

Chiều 28/6, sau cơn mưa lớn kéo dài gần một giờ, nước từ thượng nguồn suối Sệp chảy về khiến quốc lộ 1K, đoạn qua khu vực giáp ranh TP Dĩ An (Bình Dương) và TP Biên Hòa (Đồng Nai) ngập nặng, giao thông ùn tắc kéo dài nhiều km.

Đoạn ngập nhất gần mét khiến nhiều xe chết máy. "Nước chảy từ suối qua nên rất mạnh, nhiều xe máy bị ngã nhào, cuốn trôi nhiều tài sản", anh Hùng, một người dân ở phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An nói.

Nước tràn qua khu dân cư phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An khiến xe bồn không thể di chuyển.

Dòng nước chảy xiết qua đoạn giao giữa quốc lộ 1K với đường vào chùa Châu Thới thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An.

Một người đi xe máy ngã nhào khi đi qua đoạn đường ngập.

Nhiều nam thanh niên ở gần quốc lộ 1K giúp đỡ người bị ngã do nước chảy xiết. "Chỉ hơn 30 phút mà có khoảng vài chục người té", anh Lâm, một công nhân mỏ đá đang giúp người dân qua đoạn ngập cho biết.

Người phụ nữ chở hàng chật vật giữa dòng nước trên quốc lộ 1K.

Bọt nổi trắng xoá ở một con suối trong khi trời đang mưa lớn. Nguyên nhân được cho là các công ty ở thượng nguồn suối Sệp lợi dụng trời mưa lớn để xả thải. "Chúng tôi thấy cảnh này thường xuyên, mưa ngập không sao mà thấy nước bọt này tối đến ai cũng ngứa chân", chị Hằng ở phường Tân Đông Hiệp cho biết.

Cây xăng Châu Thới bên quốc lộ 1K bị ngập gần một mét, các loại xe không thể vào đổ xăng.

Do quốc lộ 1K đoạn qua phường Hoà An thường xảy ra nhiều vụ tai nạn khi mưa ngập nên chính quyền địa phương phải gắn biển cảnh báo.

Nhiều công nhân tan ca ngồi chờ trên xe chờ nước rút để về nhà. "Tôi đứng chờ hơn 30 phút rồi, hy vọng nước rút nhanh để còn kịp đón con ở nhà trẻ về", chị Lan, làm việc ở Công ty Changshin Việt Nam, TP Biên Hòa nói.

Ngoài quốc lộ 1K, cơn mưa lớn cũng khiến nhiều khu dân cư khu vực phường Tân Đông Hiệp ngập nặng, nhiều nhà dân nước tràn vào nhà gây hư hỏng tài sản.

Đến 19h30, nước đã rút bớt, người dân qua lại bình thường.

Theo Vnexpress

Đánh giá phiên bản mới