Đội điền kinh nữ Việt Nam giành HC vàng với thông số 3 phút 32 giây 36 trong cuộc đọ sức với các đối thủ Sri Lanka, Ấn Độ và Nhật Bản trên sân Quốc gia Suphachalasai (Bangkok) chiều nay. Thành tích này tốt hơn 69% giây so với chính họ khi giành HC vàng SEA Games 32 hồi tháng 5. Khi thi đấu ở SEA Games 32, Nguyễn Thi Hằng là người chạy thứ ba còn Nguyễn Thị Huyền chạy cuối.
Đội Sri Lanka về nhì với thời gian 3 phút 33 giây 27. Đội Ấn Độ cán đích thứ ba với thành tích 3 phút 33 giây 73.
Các chân chạy Việt Nam giành HC vàng 4x400 m tiếp sức nữ tại giải vô địch điền kinh châu Á 2023
Xuất phát đầu tiên, Nguyễn Thị Ngọc bị các đối thủ bỏ xa. Nhưng người chạy thứ hai Hoàng Thị Minh Hạnh thi đấu tốt, rút ngắn khoảng cách. Nguyễn Thị Huyền giúp Việt Nam vượt lên dẫn đầu với màn bứt tốc ấn tượng. Chạy ở lượt cuối, Nguyễn Thị Hằng bảo toàn thành tích giúp Việt Nam lần thứ hai vô địch tiếp sức 4x400 m nữ ở giải vô địch Điền kinh châu Á (AAC)
Ở lần đầu giành HC vàng châu Á năm 2017, các chân chạy Việt Nam gồm Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Ngọc và chính Nguyễn Thị Huyền về nhất.
Ngoài tấm HC vàng tiếp sức 4x400 m nữ, Việt Nam còn có một tấm HC đồng nhảy ba bước của Nguyễn Thị Hường. Đội tuyển đang đứng thứ 12 trên bảng tổng sắp huy chương.

Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng và Hoàng Thị Minh Hạnh (từ trái qua) khi vô địch SEA Games 32 hồi tháng 5. Ảnh: Hiếu Lương
Giải Vô địch Điền kinh châu Á diễn ra từ 12 đến 16/7 với hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Thành tích tại giải được tính chuẩn Olympic Paris 2024. Trước đó ở nội dung 400 m rào nữ, Nguyễn Thị Huyền không có huy chương. Nguyễn Thị Oanh cũng không đạt được kết quả như kỳ vọng khi tham dự 1.500 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật.
Minh Khôi