Thẩm phán I’Ashea Myles thuộc Tòa án Quận Davidson ngày 8/10 phán quyết chấp thuận yêu cầu từ đội ngũ pháp lý của Christa Pike. Thẩm phán nhận định nữ tử tù 50 tuổi đã chứng minh được "những hoàn cảnh cực kỳ đặc biệt và khác thường" để tòa án xem xét lại tính hợp hiến của phương pháp tử hình đang áp dụng.
Trước đó, Pike được ấn định tử hình vào ngày 30/9 và dự kiến trở thành người phụ nữ đầu tiên bị thi hành án tại bang Tennessee sau hơn hai thế kỷ. Tuy nhiên, buổi thi hành án thất bại khi đội ngũ kỹ thuật gặp sự cố nghiêm trọng. Tử tù bị đâm ít nhất 7 mũi kim, trong đó một kim tiêm bị uốn cong 90 độ. Sau khi nhận hai liều thuốc pentobarbital, Pike rơi vào hôn mê sâu và từng được chẩn đoán chết não. Diễn biến đảo ngược hoàn toàn khi Pike bất ngờ tỉnh lại vài ngày sau đó, hiện có thể nói chuyện và đi lại được.
Từ đầu năm, các luật sư đại diện cho Pike đã nộp đơn phản đối quy trình tiêm thuốc độc đơn chất của bang Tennessee. Đội ngũ pháp lý lập luận quy trình này tồn tại nhiều thiếu sót như nhân sự nhà tù thiếu chuyên môn y tế, đồng thời thể trạng của Pike với đường tĩnh mạch quá nhỏ khiến việc đâm kim gặp rủi ro cực lớn.
Tử tù Christa Pike. Ảnh: Sở Cải huấn Tennessee
Sau sự cố tử hình thất bại, Thống đốc bang Tennessee Bill Lee đã ra lệnh tạm dừng toàn bộ các ca thi hành án tử hình trong năm nay để tiến hành điều tra độc lập. Tại phiên tòa hôm 7/10, đại diện Viện Kiểm sát bang Tennessee cho biết hiện chưa thể xác định thời điểm thi hành án lại đối với Pike.
Tùng Anh (Theo NY Post)