Vào buổi tối se lạnh giữa tháng 2, nữ phục vụ Ulyana Hrushchak làm công việc thường lệ của mình là đảm bảo khách hàng đeo khẩu trang, giữ ấm cơ thể và nhận order đồ ăn, rượu theo quy định của nhà hàng Lilly’s Cocktail and Wine trong bối cảnh Covid-19.
Khi trông thấy một khách hàng đặt chân máy để livestream bữa tối, Hrushchak không nghĩ rằng việc gặp một influencer (người ảnh hưởng) tại nơi làm việc là điều bất thường. Vị khách tự giới thiệu tên Robyn Schall, là diễn viên hài và hỏi thăm về cuộc sống của Hrushchak. Khi kết thúc bữa ăn, Schall tặng một số tiền boa khiến nữ nhân viên không tin vào mắt mình.

Nữ phục vụ Ulyana Hrushchak choáng trước số tiền tip khủng. Ảnh chụp màn hình.
"Tôi vẫn cảm thấy mọi chuyện như giấc mơ. Đó là một khoảnh khắc khó hiểu", Hrushchak, 24 tuổi, nhớ lại việc cô nhận được tiền boa lên tới 7.000 USD.
Chia sẻ với Bloomberg, diễn viên hài Robyn Schall cho biết cô đã kêu gọi 140.000 người theo dõi trên Instagram quyên góp để giúp đỡ các nhân viên phục vụ nhà hàng đang gặp khó khăn trong đại dịch.
"Nhiều người hiện gặp nhiều khó khăn và mọi người chỉ muốn chia sẻ với họ điều gì đó tốt đẹp", Schall nói và cho biết rằng cô không nghĩ số tiền kêu gọi lại được nhiều đến vậy. Chỉ trong một ngày, Schall đã kêu gọi được 13.000 USD và gửi tằng các nhân viên phục vụ ở một số nhà hàng nơi cô ghé đến.
"Tôi đã rất choáng ngợp vì không ngờ nhận được sự hỗ trợ lớn đến thế", Schall nói.
Là diễn viên hài độc lập, Robyn Schall phải dựa vào các khoản quyên góp từ người hâm mộ để có thể duy trì cuộc sống trong đại dịch. Cô hoạt động nhiều hơn trên YouTube, Instagram và nhận được sự chú ý kể từ tháng 11 năm ngoái khi video về danh sách mục tiêu năm 2020 của cô được lan truyền.
"Mọi người gửi cho tôi 1 đến 5 USD và điều đó thực sự đã tạo nên sự khác biệt. Họ không biết tôi đã phải vật lộn để trả tiền thuê nhà và thức trắng nhiều đêm để khóc vì không nhìn thấy hy vọng vào ngày mai", Schall nói.
Khi Covid-19 bùng phát khiến các địa điểm giải trí và ăn uống đóng cửa, hàng triệu người đã chuyển sang gây quỹ online hoặc làm công việc tự do để kiếm sống. Trang gây quỹ GoFundMe đã có nhiều lượt kêu gọi giúp đỡ nhất trong thời kỳ đại dịch. Các cá nhân và doanh nghiệp cũng đã trực tiếp kêu gọi khách hàng hoặc những người theo dõi trên mạng xã hội quyên góp để tồn tại.
Nữ diễn viên hài Robyn Schall. Ảnh: Bloomberg.
Trong nhiều năm qua, Schall đã bán đấu giá trang phục biểu diễn và đứng ra kêu gọi quyên góp cho nhiều tổ chức từ thiện. Cô huy động được 30.000 USD trong 5 năm qua. Lần này, Schall muốn giúp đỡ mọi người trong ngành nhà hàng đang gặp khó khăn.
"Khi tôi chứng kiến một nhà hàng đóng cửa, điều đó đã giết chết tôi. Tôi cảm thấy vô cùng đau đớn. Tôi cảm thấy như đó là ngôi nhà của chính mình bị Covid-19 tàn phá", nữ diễn viên hài Schall nói.
Về phần mình, nữ phục vụ Hrushchak cho biết số tiền boa trên nhiều hơn gấp đôi số tiền cô ấy kiếm được trong một tháng. Cô ấy sẽ gửi một khoản về hỗ trợ gia đình tiền thuê nhà, hóa đơn và trả nợ thẻ thẻ tín dụng. Hrushchak cho biết năm vừa qua rất khó khăn với cô, người chuyển từ Ireland đến Mỹ vào tháng 11/2019. Khi đại dịch xảy ra và mọi thứ ngừng hoạt động vào tháng 3, cô lâm cảnh thất nghiệp. Cô cũng không dám nhờ tới sự giúp đỡ của người thân bởi họ cũng đang vật lộn với khó khăn do đại dịch.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)