>> Nữ hoàng điền kinh ra hầu tòa
Marion Jones trên đường đến tòa án. |
Cựu nữ hoàng chạy nước rút từng giành 3 HC vàng và 2 HC đồng tại Olympic Sydney 2000 luôn cho rằng mình trong sạch và không cần phải dùng đến loại doping nào để thành công. Mọi người đã tin cô vì vào thời điểm đó kết quả các cuộc kiểm tra doping không chứng minh được cô đã dùng chất cấm trong thi đấu.
Tuy nhiên, vào năm 2003, kết quả một cuộc điều tra phòng thí nghiệm Balco ở California cho thấy, các tài liệu sổ sách kế toán, lịch thử máu và tiêm doping có liên quan tới Jones và vị HLV cũ của cô Trevor Graham.
Theo Daily Mail, trong một bức thư gửi gia đình và bạn bè, cô đã thú nhận mình có dùng thuốc kích thích nhưng Jones muốn mọi người tin rằng cô là nạn nhân. Lúc đó, cô nghĩ rằng ông Graham đưa cô một loại dầu xoa, cô chỉ nghi ngờ đó là chất kích thích vào năm 2002.
Tòa cũng chứng minh việc chồng cũ CJ Hunter và Giám đốc phòng thí nghiệm Balco từng chứng kiến Marion tự tiêm thuốc cho mình. Theo những tài liệu điều tra, Marion không chỉ dùng loại thuốc cấm tetrahydrogestrinone (THG), loại thuốc dễ dàng đánh lừa các cuộc kiểm tra, mà cô còn sử dụng một loại hooc-môn kích thích tăng trưởng ở người (EPO).
Ngoài ra, cô từng nói dối các nhân viên điều tra liên bang về việc người chồng cũ Tim Montgomery giả mạo chữ ký trong các tấm séc hàng triệu USD.
Hoàng Trang