Nữ hoàng Margrethe II khẳng định bà không muốn Frederik rơi vào tình huống khó xử và phải gánh chịu sự giận dữ nếu tước danh hiệu của các cháu, sau khi lên ngôi vua trong tương lai. Trong cuộc phỏng vấn với ấn phẩm Đan Mạch Ekstra Bladet, nữ hoàng 82 tuổi cho biết: "Với tôi, quan trọng là không để Frederik đưa ra quyết định như vậy. Tốt hơn là để tôi làm. Thật ra mà nói, tôi cũng không muốn làm thế. Tôi còn có vài lý do khác nhưng không cần phải nói toạc hết ra. Lý do cũng khá riêng tư nữa nên không tiện nói".
Tiết lộ của Nữ hoàng Margrethe II được đưa ra sau nửa năm Hoàng gia Đan Mạch trải qua biến động, liên quan đến việc tước bỏ danh hiệu của bốn hoàng tử, công chúa. Họ đều là con Hoàng tử út Joachim, gồm Athena (11 tuổi), Gelix (20 tuổi), Henrik (13 tuổi) và Nikolai (23 tuổi). Từ ngày 1/1, cả bốn chỉ còn là Bá tước, Nữ bá tước và được gọi ngài hoặc tiểu thư thay vì hoàng tử, công chúa điện hạ.
Năm ngoái, ngay sau khi Hoàng gia Đan Mạch ra thông báo, Hoàng tử Joachim lập tức công khai lên tiếng phản đối quyết định của mẹ. Ông cho rằng điều này "làm tổn thương" các con. Vợ cũ của Joachim, Nữ bá tước Alexandra, cho biết hai con trai của bà là Nikolai và Felix cảm thấy bị "tẩy chay" khỏi Hoàng gia. Trong khi đó, Nikolai cũng trả lời phỏng vấn, cho biết bản thân sốc, bối rối khi bị bà nội đột ngột bỏ tước hiệu.
Để tạm thời giải quyết bất đồng nội bộ, gia đình Hoàng gia Đan Mạch từng đưa ra tuyên bố: "Như Nữ hoàng đã nói, quyết định này được định đoạt từ lâu. Chúng tôi hiểu lúc này nhiều người đang cảm thấy phẫn nộ, nhưng hy vọng mong muốn của Nữ hoàng về việc xây dựng tương lai cho Hoàng gia được tôn trọng".
Trong bài phát biểu mừng năm mới trên truyền hình, Nữ hoàng Margrethe II thừa nhận: "Tôi tổn thương khi mối quan hệ với Hoàng tử Joachim và Công nương Marie không được tốt. Trục trặc và bất đồng có thể nảy sinh trong bất kỳ gia đình nào, kể cả gia đình tôi. Cả nước đã chứng kiến cả rồi". Mặc dù vậy, nữ hoàng 82 tuổi tin chắc gia đình bà có thể cùng nhau bước sang năm mới với "sự tự tin, thấu hiểu và dũng khí mới".
Nữ hoàng Margrethe II lên ngôi ngày 15/1/1972, một ngày sau khi cha, Vua Frederik IX, băng hà sau một thời gian ngắn lâm bệnh. Sau khi Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời, Margrethe II trở thành nữ hoàng còn sống duy nhất thế giới. Hiện bà cũng là quốc vương tại vị lâu thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau Quốc vương Hassanal Bolkiah của Brunei.
Tùng Anh (Theo Hola)