Khi Hoàng tử Harry mới gặp gỡ diễn viên Mỹ Meghan Markle vào năm 2016, anh nhanh chóng rơi vào lưới tình. Và có thể ngay từ hồi đó, Nữ hoàng đã đưa ra chiến lược nhằm đối phó với bất kỳ hậu quả tiềm tàng nào của cuộc tình này.
Harry và Meghan được một người bạn chung giới thiệu ở buổi hẹn hò kín đáo tại London vào tháng 7/2016. Họ bí mật gặp nhau trong khoảng 6 tháng trước khi bị truyền thông khui ra chuyện tình lãng mạn. Sau 15 tháng hẹn hò, cặp tình nhân tuyên bố đính hôn, bất chấp mọi lời cảnh báo từ các thành viên hoàng gia, trong đó có cả Hoàng tử William, về tốc độ phát triển thần tốc của mối quan hệ này.
Tuy nhiên, chuyên gia hoàng gia kiêm người viết tiểu sử cho Công nương Diana, Stewart Pearce, khẳng định Nữ hoàng là người "thực tế" và bà đã có kế hoạch ngay từ đầu để tránh bị cuốn vào những drama như kiểu Megxit (rời hoàng gia) do cặp vợ chồng cháu trai gây ra.
Phát biểu trên podcast của Royally US, Pearce nói: "Bạn có thể tưởng tượng, lúc Harry đang ngập trong tình yêu với Meghan, anh ấy đã đến gặp Nữ hoàng. Bà bảo anh ấy rằng 'hãy cứ từ từ, hãy tìm hiểu cô ấy trong một năm và sau đó đến nói chuyện lại với ta'. Sau đó, họ quả thật đã nói chuyện lại. Theo những gì tôi hiểu từ những lời tôi được nghe kể thì Harry nhấn mạnh 'Cháu muốn cưới cô ấy'. Và từ khi đó, một chiến lược đã được Nữ hoàng vạch ra".
Bất chấp những căng thẳng với bố và anh trai, Hoàng tử Harry vẫn luôn duy trì mối quan hệ bền chặt với Nữ hoàng, khẳng định bà vẫn là "tổng tư lệnh" của anh.
Khi nhà Sussex từ bỏ tư cách thành viên cấp cao của hoàng gia vào năm ngoái, có thông tin cho rằng cặp vợ chồng này đã giấu Nữ hoàng. Song Harry luôn khẳng định anh tôn trọng bà mình nên không bao giờ đưa ra quyết định mà không hỏi ý kiến bà.
Bên cạnh đó, theo Pearce, Megxit khiến dư luận Anh kinh ngạc nhưng Nữ hoàng đã tiên liệu được mọi việc. Bà đã lên kế hoạch cho mọi tình huống. Chuyên gia hoàng gia nói thêm: "Toàn bộ chiến lược đã được phác thảo ra ngay từ đầu. Nó khiến chúng ta bị sốc nhưng hoàng gia đã trù bị sẵn rồi, cho tất cả các khả năng. Đó là nhờ sự thực tế của Nữ hoàng. Đấy cũng là lý do tại sao bà có thể như một con đại bàng quan sát mọi sự vật và không bị vướng vào những điều tiêu cực, xấu xa".
Tùng Anh (Theo Mirror)