Ngày 20/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ái Phương (28 tuổi, ngụ quận 12, TP HCM) và Trần Văn Thông (26 tuổi, ngụ huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, cùng là công nhân tại Bình Dương) về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.
Khi cùng làm công nhân tại một công ty thuộc khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (Bình Dương) Phương quen với chị Đặng Yến Nhi (27 tuổi, ngụ xã Bình Nhâm, huyện Thuận An). Đến giữa năm 2010, chị Nhi có mượn Phương số tiền 5,5 triệu đồng và thỏa thuận tiền lãi là 600 nghìn đồng/tháng.
Nữ công nhân Ái Phương và bạn trai bị công an bắt giữ. |
Nhưng sau đó chị Nhi trả cho Phương 2 tháng tiền lãi và không còn khả năng trả nợ. Đến hẹn trả toàn bộ tiền lãi và gốc nhưng Nhi hẹn đến tết sẽ trả hết. Lúc này Phương ra điều kiện, nếu Nhi không đúng hẹn sẽ phải trả gấp đôi số tiền gốc đã mượn. Nhưng qua Tết vẫn không thấy bạn trả nợ nên Phương quyết định là theo “luật” giang hồ.
Tháng 4/2011, Phương liền điện thoại cho một thanh niên tên Thông (là bạn cũ) nhờ đòi nợ giúp. Sau đó Thông, Phương yêu cầu Nhi phải nghỉ làm để đến gặp chúng. Nam thanh niên này dùng xe máy của chị Nhi chở chị này đến quán cà phê gần ngã tư Bình Hòa (phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An).
Tại đây Phương đưa ra một tờ giấy viết sẵn có nội dung là Nhi đã mượn của Phương số tiền là 14 triệu đồng, sẽ thanh toán hết vào ngày 7/4 và yêu cầu con nợ ký xác nhận. Lúc này, Phương hù dọa Nhi “nếu không thực hiện như giấy nợ thì sẽ bị cắt tai”. Sau khi làm việc xong, Phương yêu cầu Nhi để lại xe gắn máy và điện thoại di động.
Ngay lúc này, chị Nhi đã đến đồn công an để trình báo. Sau đó, chị Nhi hẹn Phương và Thông đến gặp tại gần khu công nghiệp để quyết toán nợ nần. Tại đây cả hai đối tượng đã bị công an bắt giữ.
H. An