Khoảng 1h30 rạng sáng ngày 19/11, Công an phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội phát hiện 6 người đứng ở tường rào trường THPT Phú Lương có biểu hiện nghi vấn.
Sau đó, một tên đã gọi taxi tới rồi cả nhóm khuân hai bộ máy tính cùng ổn áp và nhiều máy móc khác vào xe. Tổ công tác do Trung tá Nguyễn Văn Hải, trưởng công an phường cùng đồng nghiệp phóng xe máy đuổi theo.
Một thanh niên trong nhóm trộm tại cơ quan điều tra. |
Mặc cho cảnh sát hiệu lệnh dừng xe, nhưng chiếc taxi vẫn lao nhanh, lạng lách, đánh võng nhằm ngăn cản người truy đuổi. Bỏ chạy khoảng 1km, tổ công tác đã chặn đầu được chiếc taxi. Ngay sau đó, 7 người gồm cả tài xế đã mở cửa đồng loạt lao vào cảnh sát chống đối và bỏ chạy tán loạn.
Trước tình hình đó, trung tá Hải đã phải bắn chỉ thiên cảnh cáo nhóm trộm. Ông Hải và 3 chiến sĩ đã khống chế được 4 người, trong đó có lái xe taxi. Những kẻ bị bắt là Nguyễn Văn Bình (16 tuổi, ở thôn Thượng, Bích Hà, Thanh Oai), Lê Đình Hướng (16 tuổi, tổ 9 Phú Lương, Hà Đông), Nguyễn Duy Thành (14 tuổi, ở tổ 17 Phú Lương), Lâm Văn Bằng (tài xế taxi, 33 tuổi, ở huyện Thanh Oai). Công an phường cũng làm rõ ba kẻ bỏ trốn là Thành, Thuận và Tuấn đều ở Thanh Oai.
Chiếc taxi chở tang vật và những kẻ trộm đêm bỏ chạy. |
Toàn bộ số máy tính, ổn áp... trị giá khoảng 29 triệu đồng. Những kẻ bị bắt khai nhận, chủ mưu của vụ trộm là Thuận. Bọn họ là những thanh thiếu niên bỏ học sớm, lười lao động. Chúng thường tụ tập và đến đêm đi tới các khu vực lân cận để trộm cắp. Thấy trường trung học trên nằm ở gần cánh đồng, tường rào phía sau thấp và chỉ có một bảo vệ trông vào ban đêm ở ngoài cổng, chúng đã tổ chức đột nhập.
Cả bọn mua kìm cộng lực, cưa sắt, mỏ cày phá khoá rồi trèo qua tường phía sau vào khu vực phòng làm việc của Ban giám hiệu. Thuận chỉ đạo cho đàn em dùng đồ nghề và một thanh gỗ dài phá khung chấn song cửa sổ tại phòng làm việc của Phó hiệu trưởng. Chúng lấy được 2 bộ máy tính, máy ổn áp lioa, 2 máy tích điện, 19 con chíp cùng 2 modem máy tính.
Ngay trong ngày hôm qua, những kẻ trộm cùng toàn bộ tang vật vụ án đã được chuyển lên công an quận để tiếp tục làm rõ và truy bắt 3 người bỏ trốn.
Việt Dũng