Nguyễn Đức Chiến
Đức Chiến sinh ngày 24/8/1998, quê Hải Dương. Anh gia nhập lò đào tạo trẻ Viettel năm 2012 và được đôn lên đội một năm 2016. Năm 2020, Đức Chiến cùng "hậu duệ Thể Công" vô địch V-League. Anh là thành viên của U20 Việt Nam tham dự U20 World Cup 2017. Năm 2019, anh góp công trong chiến tích giành HC vàng SEA Games của U22 Việt Nam.
Đức Chiến phải nghỉ gần như toàn bộ mùa giải 2021 vì chấn thương. Tuy vậy, sau khi trở lại, anh được HLV Park gọi lên tuyển quốc gia chuẩn bị cho các trận đấu gặp Australia và Trung Quốc tại vòng loại cuối World Cup 2022.
Đức Chiến là mẫu hậu vệ giàu sức mạnh, lỳ lợm và tranh chấp bóng bổng tốt nhờ ưu thế ngoại hình (cao 1,84 m). Anh đang được HLV Trương Việt Hoàng trọng dụng ở CLB Viettel và hứa hẹn trở thành trụ cột ở tuyển Việt Nam trong tương lai.
Phạm Tuấn Hải
Phạm Tuấn Hải sinh ngày 19/5/1998, quê Hà Nam. Gia nhập lò đào tạo trẻ của Hà Nội năm 9 tuổi, cùng thế hệ với Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh, Đức Chinh, Thành Chung, Đình Trọng... nhưng sự nghiệp của Tuấn Hải không suôn sẻ. Trong khi Quang Hải, Văn Hậu, Thành Chung sớm được đôn lên đội một Hà Nội, Tuấn Hải vẫn phải thi đấu ở đội hai. Anh cũng không có cơ hội góp mặt trong thành công của các lứa cầu thủ trẻ Việt Nam vài năm qua như dự U20 World Cup 2017, á quân U23 châu Á 2018 hay HC vàng SEA Games 2019...
Mãi tới năm 2020, Tuấn Hải mới được thi đấu tại V-League trong màu áo CLB Hà Tĩnh. Anh ra sân đủ 20 trận đấu và ghi được ba bàn thắng. Sang mùa giải V-League 2021, Tuấn Hải còn thể hiện phong độ tốt hơn với bốn bàn thắng sau 12 vòng đấu. Điều này giúp anh ghi điểm trong mắt HLV Park và được gọi lên tuyển Việt Nam lần đầu tiên hồi tháng 8/2021.
Trong trận đấu với Australia ở vòng loại cuối World Cup 2022 hôm 27/1, Tuấn Hải được ra sân trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam. Sau trận, HLV Park dành những lời khen cho tiền đạo quê Hà Nam: "Tuấn Hải lần đầu đá chính trong một trận đấu quốc tế nhưng đã phát huy tốt những điểm mạnh, không thua kém các đồng đội dày dạn kinh nghiệm. Thông qua những trận đấu thế này, chúng tôi sẽ cố gắng tìm thêm những nhân tố mới như Tuấn Hải".
Sự nghiệp của Tuấn Hải vừa sang trang mới khi anh chia tay Hà Tĩnh để trở lại CLB Hà Nội. Không có chiều cao lý tưởng của một tiền đạo (chỉ 1,72 m) nhưng bù lại anh có tốc độ, kỹ năng dứt điểm và chọn vị trí tốt. Tuấn Hải được đánh giá là một trong những tiền đạo hay nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại.
Đỗ Thanh Thịnh
Thanh Thịnh sinh ngày 18/8/1998, quê Quảng Nam. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ PVF, chơi sở trường ở vị trí hậu vệ trái, từng vô địch U17 và U19 quốc gia (2015) trước khi gia nhập CLB Đà Nẵng năm 2016. Thanh Thịnh là thành viên của U22 Việt Nam giành HC vàng SEA Games 2019. Anh cũng từng nhiều lần được HLV Park triệu tập lên tuyển Việt Nam nhưng có ít cơ hội được ra sân thi đấu.
Sau 6 năm khoác áo CLB Đà Nẵng, Thanh Thịnh ra sân 22 trận tại V-League. Anh vừa chuyển sang thi đấu cho Bình Định - đội bóng có tham vọng cạnh tranh chức vô địch V-League khi được đầu tư rất lớn ở mùa giải này.
Lê Ngọc Bảo
Lê Ngọc Bảo sinh ngày 23/3/1998, quê Phú Yên. Giống Thanh Thịnh, Ngọc Bảo trưởng thành từ lò đào tạo PVF và sau đó gia nhập Than Quảng Ninh năm 2016. Trong hai năm khoác áo đội bóng đất mỏ, anh giành Cup Quốc gia và Siêu Cup quốc gia 2016 nhưng không được ra sân trận nào. Từ 2017-2019, Ngọc Bảo thi đấu cho Cần Thơ, ra sân 25 trận tại V-League. Từ 2019-2021, anh khoác áo CLB Phố Hiến ở giải hạng Nhất trước khi chuyển tới Bình Định ở mùa giải năm nay.
Với lối chơi quyết liệt cùng khả năng đọc tình huống tốt, trung vệ người Phú Yên từng lọt vào "mắt xanh" của HLV Park Hang-seo và được gọi lên U22 Việt Nam tham dự SEA Games năm 2019. Anh góp công vào hành trình chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 30 trên đất Philippines. Do gặp chấn thương đứt dây chằng gối, Ngọc Bảo phải nghỉ thi đấu gần một năm qua và chưa có dịp trở lại đội tuyển.