1. Nhà cầm quân Scolari (Bồ Đào Nha): Vị tân HLV của Chelsea sinh ra ở Passo Fundo, Brazil năm 1948. Gia đình ông cũng có cả quốc tịch Italy sau khi cả gia đình di cư sang Veneto, vùng đất phía đông bắc của xứ sở mỳ ống. |
2. Marcos Senna (Tây Ban Nha) sinh ra tại Sao Paulo năm 1976 và được công nhận là công dân Tây Ban Nha vào năm 2006. Cầu thủ này cũng nằm trong danh sách của "bò tót" tại World Cup cách đây 2 năm. |
3. Roger Guerreiro (Ba Lan): Dưới sự giúp đỡ của HLV Leo Beenhakker, cầu thủ chạy cánh 26 tuổi ra đời ở Sao Paulo này nhập quốc tịch đất nước đông Âu vào tháng 4 năm nay. |
4. Deco (Bồ Đào Nha) sinh ra ở Sao Bernardo do Campo của xứ sở Samba nhưng không được gọi vào đội tuyển Brazil. Tiền vệ 31 tuổi đến Bồ Đào Nha khi mới 19 tuổi và sau 6 năm ở đây, anh mới được công nhận là công dân nước này vào năm 2002. |
5. Kevin Kuranyi (Đức) sinh ra ở Rio De Janeiro. Tiền đạo này có bố là người mang hai dòng máu Đức và Hungary còn mẹ là người Panama. Ngôi sao 26 tuổi còn được mời chào vào đội tuyển Brazil, Hungary và cả Panama. |
6. Mehmet Aurelio (Thổ Nhĩ Kỳ) là cầu thủ nhập quốc tịch đầu tiên chơi cho màu áo đội bóng của ông Fatih Terim. Aurelio sinh ra tại Rio năm 1977. |
Hoàng Trang