Nokia 6300 ấn tượng từ sự đơn giản. |
1. Nokia 6300 (giá tham khảo: 3.730.000 đồng)
Từ những tháng đầu năm đến nay, 6300 luôn nằm trong "top" điện thoại bán chạy nhất châu Á. Với kích thước nhỏ gọn (106,4 х 43,6 х 13,1 mm), nặng chỉ 94 gram, Nokia 6300 sở hữu lớp vỏ kim loại mượt bóng. Màn hình và các phím điều khiển nằm tách biệt trong một khung màu đen, bàn phím số nhỏ gọn nằm phía dưới tạo nét thanh tao và hài hòa cho điện thoại.
Điểm yếu của thiết bị này là thiếu kết nối 3G, camera không có autofocus và đèn flash.
E590 một thiết kế của Jasper Morrison. |
2. Samsung E590 (chưa có mặt tại Việt Nam)
E590 là thiết kế của đánh dấu sự trở lại của Jasper Morrison (nhà thiết kế nhiều mẫu điện thoại trước đây của Samsung). Thiết bị này khá nhỏ gọn, kích thước 94 x 42 x 13,5 mm, nặng 66 gram. Samsung F590 được trang bị camera 3 Megapixel, chế độ autofocus và nhiều gói tính năng.
Điểm yếu của thiết bị là không có đèn flash, vị trí các cổng kết nối vụng về, chất lượng âm thanh chưa tốt.
Ultra Edition 8.4 'dế' 3G siêu mỏng. |
3. Samsung Ultra Edition 8.4 (chưa có mặt tại Việt Nam)
Samsung Ultra Edition 8.4 mỏng chỉ có 8,4 mm. Chiếc điện thoại này sở hữu bàn phím khá rộng. Edition 8.4 là điện thoại 3G, khe cắm thẻ nhớ miniSD nằm bên cạnh, camera 2 Megapixel, hỗ trợ Bluetooth.
Điểm yếu của Ultra Edition 8.4 chính là thời gian sử dụng pin ngắn, ống kính camera lồi ra ngoài.
K810i và các phím bấm Mobiado. |
4. Sony Ericsson K810i (giá tham khảo: 6.800.000 đồng)
Mẫu thiết kế của Sony Ericsson khá trầm tĩnh nhưng ngăn nắp. Bàn phím của K810i giống bàn phím Mobiado, tuy nhiên hơi nhỏ và khó sử dụng. Bên cạnh đó, K810i còn thu hút bằng ống kính Cyber-shot 3,2 Megapixel, camera được bảo vệ khá chuyên nghiệp.
So sánh với các thiết kế sau này của Sony Ericsson, K810i vẫn giữ được những nét riêng chính từ sự thanh mảnh, các nút bấm gọn gàng. Tuy nhiên, về tính năng, K810i chưa có đổi mới nhiều.
W880i ấn tượng từ sự tương phản. |
5. Sony Ericsson W880i (giá tham khảo: 7.400.000 đồng)
"Dế" nghe nhạc siêu mỏng W880i gây được ấn tượng ngay từ sự tương phản về màu sắc đen-bạc và đỏ-đen. W880i được thiết kế chắc chắn, màn hình sáng, hiển thị sắc nét. Đây còn là chiếc điện thoại 3G, 2 camera, khe cắm thẻ M2 hỗ trợ tới 8 GB dung lượng.
Điểm yếu của W880i là không có đèn flash và chế độ autofocus, các phím bấm nhỏ, không có đài FM.
(Theo Số Hóa)