Còn nếu muốn mua xe cũ, nhiều người phải bỏ số tiền gần bằng chiếc xe mới, mặc dù chiếc xe đó đã chạy được 1-2 năm.
Lấy xe mới, chờ nửa năm
Một trong những loại xe hiện bán chạy nhất trên thị trường là Chevrolet Captiva. Nếu đăng ký mua vào thời điểm này (tháng 7.2007) thì phải đến tháng 4/2008 khách hàng mới nhận được xe. Danh sách này ngày càng tăng.
Anh Đức Trung, một khách hàng, than thở: "Tôi đặt mua một chiếc Captiva từ tháng 4, nhưng đến ngày giao xe, hãng vẫn bảo phải chờ, còn các đại lý đều kêu hết xe. Thời điểm hiện nay mua xe thật khó, có tiền cũng chưa chắc mua được. Tuy nhiên, theo bảng giá mới nhất của Vidamco, hãng sẽ tăng từ 1.000-3.000 USD/xe từ 1/8, khiến tới đây thị trường ôtô có thể nóng hơn".
Đây cũng là tình trạng phổ biến đối với các hãng xe khác như Toyota, Honda... Nếu muốn mua một chiếc Civic 2.0, khách hàng phải chờ đến tháng 1/2008 mới có xe, còn nếu muốn sở hữu Camry 2007 thì tháng 11-12 sẽ nhận xe. Có người đề nghị với đại lý mất thêm từ 2.000-3.000 USD để lấy xe sớm, nhưng cũng đều bị từ chối.
Theo giới thạo xe, nguyên nhân dẫn tới tình trạng xe mới "cháy" hàng là do nhiều mẫu xe trong nước ngừng sản xuất khiến khách hàng có ít sự lựa chọn, đành tập trung vào môt số loại xe có sẵn trên thị trường. Trước nhu cầu mua xe tăng một cách chóng mặt, các hãng sản xuất ôtô bị bất ngờ, không kịp trở tay nên tình trạng "cháy" xe mới, là tất yếu.
Xe cũ cũng "cháy" hàng
Tham khảo tại môt số gara chuyên bán xe cũ trên đường Nguyễn Văn Cừ, Giải Phóng, Nguyễn Khoái... do xe mới khan hiếm nên khiến nhiều người tiêu dùng chuyển sang mua xe cũ, khiến giá ôtô đã qua sử dụng tăng một cách chóng mặt. Một chiếc CaptivaLS đăng ký tháng 4 được bán với giá 31.200 USD (giá niêm yết tại hãng là 28.900 USD); xe Mitsubishi Jolie đã qua sử dụng 1 năm có giá 19.500 USD, trong khi xe mới giá chỉ 20.000 USD; xe Toyota Zace sử dụng gần 3 năm có giá xấp xỉ 19.000 USD, mặc dù giá xe Zace mua mới vào thời điểm năm 2003 chỉ có 21.000 USD...
Anh Trần Minh Tuấn - chủ một gara trên phố Nguyễn Văn Cừ - cho biết: "Hiện, xe cũ chúng tôi không có đủ để bán. Trước kia, nếu xe cũ nhập về còn có thời gian "mông má", thì nay chỉ kịp rửa sơ, bày ở gara là đã có khách mua. Giá hiện nay tăng từ 500-2.000 USD/chiếc. Thậm chí, các gara hiện nay còn phải đi các tỉnh lân cận để tìm mua xe, cung cấp cho thị trường HN mà vẫn chưa đủ".
Theo nhiều chủ salon ôtô, lượng xe bán ra hiện trung bình từ 30-40 chiếc/tháng, bán chạy nhất là những xe có giá từ 14.000-20.000 USD. Hiện tượng khan hàng xảy ra chủ yếu đối với xe Toyota Zace, Daewoo Lanos, Daihatsu Terios...
Ngoài xe cũ trong nước tiêu thụ mạnh, xe nhập khẩu loại nhỏ cũng được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm. Kia Morning cũ là loại xe bán chạy nhất của dòng xe nhập khẩu hiện nay. Cách đây 3 tháng, mỗi chiếc Morning SLX số tự động, đời 2005 có giá khoảng 15.000 USD thì nay khoảng 17.000-18.000 USD, mà người mua phải đặt trước thì mới có xe.
(Theo Lao Động)