Công an phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa lập hồ sơ xử lý Trần Thị Huyền (36 tuổi), Trần Thị Thanh Hồng (34 tuổi), Nguyễn Thị Hoà (56 tuổi), cùng trú tại thành phố Nam Định, và Lê Thị Minh Phương (36 tuổi, trú tại quận Long Biên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Những gói thuốc tân dược dởm thu được trong người nhóm phụ nữ. |
Sáng một tuần trước, trên phố Ngụy Như Kon Tum, cảnh sát phát hiện người phụ nữ đang có hành vi lừa đảo một bà cụ. Cách đó không xa, có 3 người khác đứng để làm chim mồi. Kiểm tra hành chính những người này, tổ công tác thu 5 gói thuốc màu nâu, hạt hình trái tim khác.
Bà cụ cho biết, đang trên đường đi chợ về, có một phụ nữ chạy tới hỏi han: "Bác bị gù lưng, mờ mắt lâu chưa, cháu có người nhà bị mắc bệnh như bác và đã chữa khỏi nhờ uống thuốc". Sau đó chị ta đưa cho bà cụ gói thuốc và bảo "thuốc quý", bán với giá 15 triệu đồng. Khi đang chào hàng, 2 phụ nữ khác chạy đến vờ tranh giành mua.
Cả người và tang vật bị đưa về trụ sở. Bốn người này thừa nhận thuốc trên là hạt hạnh nhân. Bọn họ mua với giá 150.000 đồng rồi về chia ra làm nhiều gói để đi lừa. Họ thường nhằm vào những người già, cả tin. Một người đứng ra vờ hỏi han bệnh tình, rồi giới thiệu thuốc. Trong khi đang chào hàng, đồng bọn vờ là người qua đường, tranh giành mua "thuốc quý".
Bốn phụ nữ trên đều không có công việc, sống lang thang. Mỗi khi có "phi vụ" làm ăn, cả nhóm tụ tập để đi lừa. Trong số này, Hòa từng có 2 tiền án về tội lừa đảo, Huyền 1 tiền án cũng tội danh này.
Hoàng Việt