Ngày 23/9, Công an TP Móng Cái ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hùng, Phúc, Chung cùng trú TP Móng Cái về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Theo cơ quan điều tra, khoảng 17h30 ngày 17/9, lái xe taxi Đinh Công Hùng chở ba phụ nữ quê Quảng Ninh, Bắc Giang, Kiên Giang từ quốc lộ 18A chạy hướng vào xã Bắc Sơn để đưa họ vượt biên trái phép sang Trung Quốc.
Khi đến chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 tại khu vực dốc U Bò, thuộc khu 7, phường Hải Yên, xe bị nhà chức trách phát hiện bắt giữ.
Hùng khai được Phúc thuê chở ba phụ nữ trên đến khu vực Trường mầm non thôn Thán Phún, xã Bắc Sơn, sáu đó Phúc sẽ đón và đưa số người trên xuất cảnh sang TP Đông Hưng, Trung Quốc.
Mở rộng điều tra, Công an TP Móng Cái xác định Trần Văn Phúc và Hoàng Văn Chung liên quan đến sự việc. Cả hai sau đó ra đầu thú.
Theo cơ quan điều tra, trong quá trình làm lái đò thuê trên sông biên giới khu vực Móng Cái, Phúc quen người đàn ông quốc tịch Trung Quốc tên là A Lộc.
Đến sáng 17/9, A Lộc gọi điện nhờ Phúc đưa ba người phụ nữ vượt biên sang Trung Quốc để thăm người thân. Phúc hẹn đến tối mới trả lời vì phải kiểm tra lại tình hình ở biên giới. Đến 16h30 cùng ngày, một phụ nữ tên A Thu tiếp tục gọi cho Phúc về việc này.
Phúc liền gọi cho Hùng là lái xe quen biết từ trước để đưa ba phụ nữ này từ trung tâm Móng Cái vào xã Bắc Sơn với tiền công 1 triệu đồng.
Phúc còn dặn Hùng, số người trên vượt biên trái phép, nếu gặp lực lượng chức năng kiểm tra thì nói đi thăm người thân và phải xóa hết tin nhắn, cuộc gọi liên quan.
Sau đó Phúc gọi cháu họ là Hoàng Văn Chung và đưa cho Chung 300 nhân dân tệ (khoảng 1 triệu đồng) để trả cho Hùng công đưa ba phụ nữ vượt biên trái phép.