Ngày 29/12, 10 bị cáo trong đó có Nguyễn Lương Phùng (19 tuổi), Trần Văn Như (20 tuổi), Nguyễn Văn Công (20 tuổi), Phạm Văn Nhanh (21 tuổi) và Trần Văn Tưởng (21 tuổi) đã bị TAND Hà Nội xét xử về tội cướp tài sản và tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có.
Theo cơ quan công tố, từ việc anh Nguyễn Duy Hải trình báo khi đang đi ở xã Trung Tú, Ứng Hòa (Hà Nội) thì bị 3 thanh niên lao xe máy ra, rồi dùng dao đuổi chém cướp xe, cảnh sát đã vào cuộc điều tra.
Cơ quan điều tra làm rõ, tối 13/5/2010, Phùng, Như, Công cùng 10 người khác ngồi chơi ở gầm cầu vượt đường cao tốc thuộc địa bàn huyện Phú Xuyên. Ngồi một lúc, cả hội rủ nhau đi thuê nhà nghỉ nhưng không có tiền. Phùng liền bảo: "Thế thì bọn mình đi kiếm tiền".
Như lĩnh án 21 năm tù giam về tội cướp tài sản. Ảnh: Nguyên Anh. |
Như lấy con dao nhọn và một tuýp sắt đầu gắn dao, Nhanh đi mượn thêm hung khí... Sau khi dặn đồng bọn: "Chờ ở đây nhé", Như chở Phùng và Công đi xe máy vào thôn Lạc Đạo (xã Trung Tú) đứng rình.
Thấy anh Nguyễn Duy Hải chở bạn Ngô Kim Chiến trên chiếc xe Lead, Như nổ máy lao xe ra đường rồi bất ngờ quay lại, đâm thẳng vào xe của anh Hải. Anh Hải và Chiến hoảng sợ, nhảy ra làm chiếc xe đổ xuống đường. Phùng nhảy xuống cầm dao chém vào mặt anh Chiến. Nạn nhân bỏ chạy nhưng Phùng tiếp tục đuổi theo chém liên tiếp vào người và tay.
Còn Như dựng xe ở đường, vác dao xông tới chém anh Hải. Công cầm tuýp nước vụt làm người này ngã gục xuống đường. Như móc túi lấy được 100 nghìn đồng trong túi nạn nhân. Cả nhóm nhảy lên 2 chiếc xe máy phóng về chỗ đồng bọn đang đợi sẵn. Tới nơi, Phùng khoe chiến tích với đồng bọn rồi rủ nhau lên Hà Nội bán xe lấy tiền ăn chơi.
Chúng đến nhà nghỉ Vạn Xuân (phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng) thuê phòng. Tại đây, Tưởng gọi điện cho người quen là Nguyễn Việt Cường (25 tuổi) để bán xe. Khi được về giấy tờ xe, Tưởng nói để quên ở nhà. Hai bên thỏa thuận bán xe với giá 10 triệu đồng, nhưng đưa trước 9 triệu đồng, số còn lại sẽ trả nốt khi có giấy tờ. Cả bọn đã dùng số tiền này để ăn chơi, thuê nhà nghỉ.
Cơ quan công tố xác định, do Cường không biết đó là tài sản cướp được, bản thân khi được thông báo đã đem xe trả lại nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự.
Sau một ngày xét xử, nhận định hành vi của nhóm bị cáo là nguy hiểm, gây hoang mang dư luận, TAND Hà Nội tuyên phạt Như 14 năm tù (cùng bản án 7 năm về tội cướp tài sản do TAND Hà Nam tuyên, Như phải nhận án 21 năm), Công bị 14 năm, Nhanh lĩnh 12 năm. Các bị cáo còn lại nhận từ 8 tháng tù treo đến 10 năm 6 tháng tù giam.
Nguyên Anh