Theo một cuộc khảo sát mới trên Bloomberg, khoảng 45% người từ 18 đến 29 tuổi đang sống cùng gia đình, con số cao nhất kể từ những năm 1940. Cuộc thăm dò được thực hiện trực tuyến vào tháng 8, bao gồm phản hồi từ hơn 4.000 người Mỹ trưởng thành, trong đó có 329 người từ 18 đến 29 tuổi. Theo cuộc thăm dò, hơn 60% người thuộc thế hệ gen Z và M cho biết đã chuyển về quê trong hai năm qua, thường do những thách thức tài chính.
Sự lựa chọn sống cùng bố mẹ là giải pháp khi người trẻ phải vật lộn với chi phí nhà ở cao, các khoản nợ vay sinh viên nặng nề, lạm phát và tình trạng kinh tế bấp bênh trong những năm gần đây.
Theo cuộc khảo sát, lý do hàng đầu để người trẻ trở về nhà, chiếm hơn 40% nhằm mục đích tiết kiệm tiền. Ngoài ra, 30% số người được hỏi cho biết họ đang ở cùng người thân trong gia đình vì không đủ khả năng sống tự lập. Theo khảo sát, các yếu tố khác bao gồm trả nợ (19%), phục hồi tài chính sau các chi phí khẩn cấp (16%) và mất việc làm (10%).
Những người trẻ tuổi không phải là nhóm duy nhất phải vật lộn với hàng loạt thách thức về tài chính. Cuộc khảo sát cho thấy 81% số người được hỏi ở mọi lứa tuổi đồng ý rằng việc đạt được sự đảm bảo về tài chính ngày nay khó khăn hơn so với 20 năm trước. Nhưng 74% những người được khảo sát đồng ý rằng những người Mỹ trẻ tuổi phải đối mặt với "tình hình kinh tế suy sụp khiến họ không thể thành công về mặt tài chính".
Khi nhiều người trẻ gen Z, gen M quay về sống cùng cha mẹ, thái độ của họ đối với việc sống bên các thành viên trong gia đình cũng thay đổi. Theo khảo sát, 40% thanh niên cho biết cảm thấy hạnh phúc khi được sống ở nhà, 33% người được hỏi nói cảm thấy thông minh khi đưa ra lựa chọn này. Ngoài ra, phần lớn người tham gia khảo sát cho biết họ thông cảm với những người chọn sống cùng gia đình.
Thế hệ Baby Boomers (sinh từ năm 1946 đến 1964) gần đây đã vượt qua gen M để trở thành nhóm mua nhà lớn nhất ở Mỹ. Theo dữ liệu tháng ba từ Hiệp hội Bất động sản Quốc gia Mỹ, những người thuộc thế hệ Baby Boomers, ở độ tuổi 58-76, chiếm 39% số người mua nhà vào năm 2022, so với 28% của thế hệ gen M. Đó là mức tăng từ 29% vào năm ngoái và là tỷ lệ cao nhất so với bất kỳ thế hệ nào.
Giá thuê nhà cũng tăng đều đặn, hơn 18%, kể từ năm 2020. Tính đến tháng 8, giá thuê trung bình trên toàn nước Mỹ dao động quanh mức cao kỷ lục 2.052 USD mỗi tháng, theo Rent.com.
Hằng Trần (Theo CBS News)