Giá xăng tăng cao liên tục khiến đời sống nhiều người dân lao động chịu ảnh hưởng, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Để thích ứng với tình hình giá xăng dầu liên tục tăng cao, nhiều người áp dụng các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" để giảm chi tiêu. Mới đây, khi giá xăng đạt đỉnh ở mức gần 30.000 đồng mỗi lít, nhiều người quyết định dừng sử dụng xe máy để đi làm, thay vào đó chuyển qua loại hình vận tải hành khách công cộng để di chuyển.
Chị Vũ Thị Liễu (quê Bắc Ninh) - nhân viên văn phòng một công ty tại Hà Nội - cho biết mình thức dậy lúc 6h. Sau 15 phút chuẩn bị, chị nhờ chồng chở ra bến xe buýt gần nhà bắt xe đến cơ quan. Đây là ngày thứ ba chị đi làm bằng xe buýt, sau khi giá xăng liên tục tăng vọt.
Chị Liễu cho biết nhà chị cách cơ quan 35 km. Trước đây, chị đi làm bằng ôtô của chồng, khi giá xăng tăng, chị chuyển sang đi xe máy để tiết kiệm chi phí hơn một chút. Tuy nhiên, việc đi xe máy cũng trở thành gánh nặng cho chị, khi giá xăng liên tục tăng vọt.
"Dù chuyển sang đi xe máy, mỗi ngày tôi vẫn mất đến 130.000 đồng tiền xăng cho việc đi lại, nếu tính cả chi phí ăn uống là lên đến 200.000 đồng một ngày", chị Liễu cho hay. Trước đây khi giá xăng rẻ, chị mất khoảng 60.000 đồng cho việc đi lại từ nhà đến cơ quan. Hiện số tiền tăng gấp đôi. Với mức thu nhập 15 triệu đồng mỗi tháng, nếu tiếp tục sử dụng xe máy, chị phải tiêu tốn gần một phần ba lương cho việc đi lại.
Tuy phải dậy sớm hơn và bắt hai chặng xe buýt mới tới nơi làm việc, vé tháng giúp chị tiết kiệm được một khoản, cũng không phải lo giá xăng tăng hay không, vì vé xe buýt là cố định.
"Tôi mất thêm 30 phút nếu đi xe buýt, nhiều lúc cũng sợ trong thời điểm dịch có thể tiếp xúc phải F0 trên xe, nhưng về kinh tế có lợi hơn, giảm áp lực tiền xăng cho tôi", chị Liễu nói.
Cùng chuyển sang đi xe buýt thay vì xe máy như trước đây, chị Nguyễn Phương Thảo (28 tuổi, sống ở quận Hoàng Mai), cho biết công việc chính của chị là gia sư dạy anh văn cho học sinh từ lớp 1 đến 12.
Trước đây do dịch bệnh, chị chủ yếu dạy online, thời gian gần đây nhiều phụ huynh yêu cầu học trực tiếp. Chị Diệu thường dùng xe máy di chuyển giữa các lớp học trong ngày. Giá xăng tăng khiến chị đau đầu với khoản chi tiêu đi lại.
Chị Diệu cho biết mỗi ngày, chị dạy ba lớp có đủ ca sáng, chiều và tối. Các lớp học không cùng một chỗ, nhiều lúc phải đi xa cả 10 km. Mỗi lớp, chị thu 250.000 đồng cho hai tiếng dạy. Trước đây, chị bỏ ra khoảng 50.000 đến 60.000 đồng tiền xăng xe trong một ngày. Trừ mọi chi phí ăn uống, chị Diệu thu về 500.000 đồng. Đây là khoản thu nhập như mong muốn để chị có tiền nuôi con nhỏ. Tuy nhiên, việc giá xăng tăng làm chi tiêu của chị bị ảnh hưởng.
"Những ngày đầu xăng tăng lên gần 27.000 đồng, tôi vẫn cố đi xe máy cho chủ động thời gian. Nhưng khi xăng đạt gần 30.000 đồng một lít, tôi quyết định chuyển sang đi xe buýt", chị Diệu chia sẻ việc đi xe buýt làm chị mất nhiều thời gian hơn, nhưng một chiếc vé tháng chỉ mất 200.000 đồng mỗi tháng, có thể đi lại thoải mái. Trong khi đó, với giá xăng hiện tại, chị mất từ 130.000 đến 150.000 đồng cho một ngày đi dạy.
Không lựa chọn xe buýt như chị Liễu hay chị Diệu, anh Tuấn Anh (32 tuổi, Hà Đông) chọn tàu điện là phương tiện di chuyển, sau khi bỏ xe máy vì xăng tăng quá cao.
Anh Tuấn Anh cho biết nhà cách nơi làm 20 km. Trước đây khi xăng chưa tăng, anh di chuyển bằng xe máy, vừa tiện lợi, lại chủ động thời gian đi lại. Tuy nhiên, với 6 lần liên tiếp tăng giá xăng, việc di chuyển từ nhà đến cơ quan tiêu tốn của anh 100.000 đồng tiền xăng mỗi ngày.
May mắn tàu điện chạy qua trước nhà anh, từ nơi dừng đỗ đến cơ quan anh cũng chỉ mất 5 phút đi bộ. Ngay lập tức, anh Tuấn Anh quyết định cất xe máy, đi làm bằng tàu điện.
"Mấy ngày nay, tôi vẫn mua vé theo ngày, có thể sắp tới sẽ mua vé tháng để giá đi tàu giảm hơn nữa. Không phải lo tắc đường, khói bụi hay giá xăng tiếp tục tăng, tôi thấy khá thoải mái", anh Tuấn Anh nói và cho biết công ty anh hiện có gần một phần ba số nhân viên, chủ yếu là phụ nữ, chuyển sang các phương tiện công cộng để di chuyển đến nơi làm việc.
Từ hôm 11/3, Bộ Công Thương điều chỉnh giá xăng E5 RON 92 có mức bán lẻ 28.985 đồng/lít, xăng RON 95 có mức giá 29.824 đồng/lít, dầu diesel 25.268 đồng/lít, dầu hỏa 23.918 đồng/lít... Đây là lần tăng giá xăng dầu thứ 6 liên tiếp kể từ đầu năm 2022.
Đông Vũ