Huân chương Mặt trời mọc (Collar of the Supreme Order of the Chrysanthemum), hay còn gọi là Huân chương Hoa cúc, được làm từ vàng ròng, chủ yếu được đeo bởi các Hoàng đế Nhật Bản. Trong quá khứ, Huân chương này từng được trao tặng một số nguyên thủ quốc gia nước ngoài đến thăm Nhật Bản, theo Kyodo.
Ông Abe là nhà lãnh đạo thứ tư của Nhật Bản có vinh dự nhận huân chương kể từ sau Thế chiến II, sau các nhà lãnh đạo Shigeru Yoshida, Eisaku Sato và Yasuhiro Nakasone. Tuy vậy, chỉ có ông Abe được phong tặng Huân chương Mặt trời mọc cao quý nhất của Nhật Bản, Văn phòng Nội các cho biết.
Cùng ngày, lễ viếng cố Thủ tướng Shinzo Abe được tổ chức tại chùa Zojoji ở thủ đô Tokyo. Thủ tướng Fumio Kishida, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, cùng một số quan chức Nhật Bản khác đã tham dự buổi lễ.
Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako gửi hoa đến lễ viếng, đồng thời cử một người hầu cận đến thắp nến trong lễ Tsuya - nghi thức truyền thống được tổ chức vào đêm trước lễ tang ở Nhật Bản, trong đó những người thân thức canh linh cữu, giữ ánh nến cháy liên tục suốt đêm.
Kenji Ikeda, phó tổng quản Cơ quan Nội chính Hoàng gia cho biết Nhật hoàng và Hoàng hậu vô cùng tiếc thương và đau lòng về cái chết của ông Abe. Hoàng gia Nhật Bản gửi lời chia buồn tới gia quyến ông Abe và mong muốn được chia sẻ nỗi đau với họ. Abe tại vị khi Nhật hoàng Naruhito lên ngôi năm 2019, sau khi Thượng hoàng Akihito thoái vị.
Tổng cộng khoảng 2.500 người, bao gồm cả các thành viên của công chúng, đã tham dự lễ viếng. Trong số những người được nhìn thấy tại lễ viếng có các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và đại sứ nổi tiếng, bao gồm Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Rahm Emanuel và Đại sứ Nga tại Nhật Bản Mikhail Galuzin.
Lễ tang của ông Abe dự kiến được tổ chức trong ngày 12/7 tại chùa ở Tokyo. Các lễ tưởng niệm riêng biệt sau đó sẽ được tổ chức tại Tokyo và tỉnh Yamaguchi, quê hương ông Abe.
Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết theo yêu cầu của Thủ tướng Kishida, Văn phòng Thủ tướng sẽ treo cờ rủ để tưởng niệm ông Abe.
Ông Abe có thời gian cầm quyền lâu nhất tại Nhật Bản, chia thành hai giai đoạn 2006-2007 và 2012-2020. Sau ba nhiệm kỳ cầm quyền, tháng 8/2020, ông Shinzo Abe tuyên bố từ chức vì sức khỏe yếu và không muốn bệnh tật ảnh hưởng đến các quyết sách quan trọng.
Ông Abe bị sát hại ngày 8/7 khi đang phát biểu gần một nhà ga ở tỉnh Nara. Ông trúng đạn ở tim, mất máu nhiều và qua đời lúc 17h03 cùng ngày tại Nara. Người bị buộc tội ám sát ông Abe là Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, bị bắt ngay tại hiện trường. Yamagami khai với cảnh sát động cơ sát hại ông Abe vì nghĩ ông có liên quan đến nhóm tôn giáo mà mẹ mình là thành viên.
Sơn Nam (Theo Kyodo)