Ngày 30/3, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Hoàng Minh Ngọc, 27 tuổi, quê ở xã Tây Sơn, Tiền Hải, Thái Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngọc là nhân viên của một công ty cổ phần. Thời gian làm việc tại đây, anh ta tự giới thiệu có người nhà đang ở Anh quốc, có khả năng đưa người sang đó kinh doanh. Tin lời, giám đốc công ty này đã giới thiệu cho hai người quen của mình đến gặp Ngọc.
Ngọc tại cơ quan công an. |
Theo thỏa thuận giữa Ngọc và hai người này, để được cấp visa và sang Anh kinh doanh với thời hạn cư trú 1 năm, chi phí sẽ là 19.000 euro một người, trong đó đặt cọc trước là 3.000 euro. Sau 2-3 tháng sẽ hoàn thành thủ tục, người đi phải nộp nốt số tiền thỏa thuận. Hai người đã đưa hồ sơ của người nhà và đặt cọc 5.000 euro (khoảng 120 triệu đồng) cho Ngọc.
Đến 23/10/2008, không thấy liên lạc gì, hai người này tới gặp Ngọc và anh ta đưa ra nhiều lý do giải thích sự chậm trễ. Ngọc còn gọi cho một người, và để cho "khách hàng" của mình nói chuyện.
Ngọc còn làm cam kết tiếp đến 20/11 sẽ hoàn thành, nếu không sẽ hoàn lại tiền và chịu phạt thêm 20% số tiền đặt cọc. Hứa xong, Ngọc bỏ việc ở công ty và thay số điện thoại.
Ngày 28/3, Ngọc bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà của một cô vợ hờ ở xã Tân Triều (Thanh Trì). Hai người có một con trai nhưng chưa đăng ký kết hôn.
Ngọc khai nhận, sau khi chiếm đoạt tiền đem trả nợ cá nhân, ăn tiêu.
Việt Dũng