Chiều 8/12, Nguyễn Thị Oanh mang về cho điền kinh Việt Nam tấm HC vàng ở nội dung 1.500m tại SEA Games 30. VĐV người Bắc Giang đạt thành tích 4 phút 17 giây 31, bỏ xa đối thủ về nhì Mardika của Indonesia tới hơn 5 giây (4 phút 22 giây 60). Đồng đội của Nguyễn Thị Oanh là Khuất Phương Oanh cán đích ở vị trí thứ ba với thành tích 4 phút 23 giây 47.
"Do thay đổi thời tiết, thể trạng của tôi trong ngày thi đấu hôm nay không được tốt nên khi cán đích rất mệt. Tấm HC vàng này giúp tôi giải tỏa tâm lý sau nhiều ngày lo lắng đến mất ăn mất ngủ", Nguyễn Thị Oanh chia sẻ sau khi về đích.
Tại SEA Games 30, ngoài cự ly 1.500m, Nguyễn Thị Oanh còn tham dự hai nội dung khác là 5.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Cô được kỳ vọng sẽ giành HC vàng ở cả ba nội dung này. Trước đó, tại SEA Games 2017, khi nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật không được đưa vào thi đấu, VĐV người Bắc Giang đoạt HC vàng cả nội dung 1.500m và 5.000m.
"Tất cả VĐV tham gia thi đấu đều mong muốn đạt được thứ hạng cao nhất. Mỗi người đều có khó khăn riêng và cần phải cố gắng. Tại SEA Games lần này, tôi vẫn còn hai nội dung nữa là 5.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Tôi sẽ nỗ lực hết mình cho từng mục tiêu", Nguyễn Thị Oanh nói thêm.
Ngoài việc tập luyện và thi đấu điền kinh, Nguyễn Thị Oanh còn có thêm nghề phụ là kinh doanh giày và thời trang thể thao online. VĐV 24 tuổi chia sẻ với Ngoisao.net: "Tôi bán quần áo, giày thể thao một phần để cải thiện thu nhập, một phần vì đam mê. Tôi rất thích giày dép thể thao. Cũng có nhiều người nhờ tôi tư vấn về chuyện mua giày và hỏi tại sao tôi lại không kinh doanh mặt hàng này. Tôi quyết định thử sức và cũng có duyên với nghề này. Tuy nhiên trước mỗi giải đấu, tôi dừng mọi hoạt động kinh doanh để tập trung luyện tập".
Nguyễn Thị Oanh, sinh năm 1995, quê Bắc Giang, hiện là một trong những VĐV trọng điểm của điền kinh Việt Nam. Tại Asiad 2018, cô từng đoạt HC đồng ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật với thành tích 9 phút 43 giây 83. VĐV với nickname "bé hạt tiêu" (do chỉ cao 150cm) từng nhiều lần chia sẻ ước mơ của cô là giành quyền tham dự Olympic.
Minh Khang (từ Philippines)