Chúng tôi chuẩn bị làm đám cưới vào tháng 11 âm lịch tới. Đám hỏi sẽ tổ chức trước ngày cưới hai tuần nhưng có một vấn đề nhỏ, mong các bạn giải đáp giúp vợ chồng tôi.
Nhà tôi và chồng tương lai khá xa nhau, tôi ở Hà Nội, còn anh ở Hải Phòng, khoảng cách hơn 100 km. Chuyện đi lại cũng không khó khăn lắm, chỉ khoảng 3 giờ đi xe thôi nên chúng tôi sẽ đón dâu và tổ chức tiệc trong ngày. Tuy nhiên, với đám hỏi thì còn hơi lăn tăn.
Đường đi khá xa nên phía nhà chồng có nhờ bố mẹ tôi chuẩn bị giúp đồ lễ ăn hỏi, nghĩa là sắp đặt toàn bộ các mâm lễ, quả cho buổi ăn hỏi do sợ đi đường xa, dễ bị xộc xệch. Ngoài ra, nhà gái tự chuẩn bị thì sẽ phù hợp với ý thích của gia đình tôi. Tất nhiên, mọi chi phí nhà trai sẽ chi trả. Lễ ăn hỏi để sẵn ở ngoài cửa hàng, khi nhà trai lên Hà Nội sẽ rẽ qua lấy rồi bê vào nhà gái.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Gia đình tôi đã nhận lời vì như thế cũng hợp lý, lại rộng chỗ cho xe đi ăn hỏi, đỡ phải thuê xe to. Tuy nhiên, hôm chủ nhật vừa rồi, họp gia đình thì các cô, bác ở nhà trai lại bảo không được làm thế. Lễ ăn hỏi phải do tự tay nhà trai chuẩn bị, thắp hương tổ tiên đàng hoàng rồi mới mang đi. Và rằng không có ai làm như nhà tôi cả.
Khi đi hỏi thì tôi được biết, rất nhiều nhà cũng làm như thế mà không gặp phản đối hay vấn đề gì. Các cô bác nhà chồng cho rằng, có nhiều nhà vì mua hộ đồ ăn hỏi cho nhà trai mà vợ chồng, con cái sau này sống với nhau không tốt. Nghe chồng nói thế tôi cũng phân vân và lo lắng quá, chẳng biết làm thế nào mới đúng. Mong các bạn cho tôi xin lời khuyên.
* Độc giả muốn được tư vấn, chia sẻ về những vấn đề gặp phải khi chuẩn bị đám cưới và trong quá trình tổ chức, xin gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Hà Mun