Thứ sáu, 8/9/2023, 00:00 (GMT+7)

Nhà tái hiện không gian sống thuở ấu thơ

Nhà mới dùng mái ngói đất nung, có vườn như không gian sống thuở bé của gia chủ.

Ngôi nhà ở Hà Tĩnh có diện tích 250 m2, được thiết kế dành cho một gia đình trẻ. Mái sử dụng chất liệu ngói đất nung, kiểu lợp mái truyền thống ở các vùng nông thôn Việt Nam.

Chủ nhà mong muốn gói gọn những yếu tố đơn giản và quen thuộc vào không gian sống mới, tái hiện ngôi nhà nhỏ ở vùng quê nơi họ sinh ra, lớn lên.

Vì vậy, nhóm KTS đã đề nghị giảm diện tích xây dựng để có thêm nhiều khu vườn hoặc không gian trống, tối đa hóa sự tương tác, hòa nhập của các thành viên với nhau.

Cách làm này tạo ra nhiều không gian rộng mở, thoáng mát, giải phóng tầm nhìn giúp ngôi nhà trở nên linh hoạt, cởi mở và năng động hơn.

Phòng khách liên thông với bếp, có khoảng giếng trời đón nắng giúp nhà thoát bức bí.

Khu vực trồng cây có thêm một xích đu gợi nhắc ngày ấu thơ của gia đình trẻ.

Nội thất được lựa chọn có đường nét tối giản, sử dụng vật liệu gỗ chắc chắn bền vững theo thời gian.

Cầu thang dẫn lên tầng trên được tạo thành bởi các khối bê tông lẫn gỗ, tạo điểm thú vị riêng cho công trình.

Nhờ hệ cầu thang, hành lang dài mà nhà có chỗ để gió trời len lỏi vào từng căn phòng.

Phòng ngủ của cặp vợ chồng hướng ra thiên nhiên phía bên ngoài.

Từ ban công có thể phóng tầm mắt ra đồng ruộng, cảnh quan bên cạnh ngôi nhà.

Giếng trời đón nắng, gió cũng là nơi để gia đình ngắm bầu trời sao đêm ngay từ tầng trệt.

Hằng Trần (Theo Archdaily)

Đánh giá phiên bản mới