Thứ ba, 6/2/2024, 00:04 (GMT+7)

Nhà phố có 7 khu vườn bên trong

Cần ThơKTS tận dụng góc chết, giảm diện tích phòng ốc để chừa chỗ cho vườn nhỏ, giúp con người được thư giãn.

Ngôi nhà được đặt tên là Nhà Voi, có diện tích 103 m2, được hoàn thành năm 2023 bởi êkíp của KTS Nguyễn Đắc Anh Quân.

Với xu hướng đô thị hóa, việc phát triển nhà ở với mật độ xây dựng 100% là phổ biến, để đáp ứng nhu cầu sống, làm việc tại thành phố lớn. Vì vậy, nhà có vườn là xa xỉ. Tuy nhiên, Nhà Voi lại có tới 7 khu vườn.

Theo KTS Anh Quân, "vừa vặn" là cụm từ chính xác để miêu tả về căn nhà này. "Mỗi thứ được làm ít hơn một tí, nhỏ hơn một tí, để nới rộng thêm không gian sống cho cây xanh. Những vườn trong nhà luôn mang lại một thứ tình cảm rất riêng. Nó còn là thứ kết nối toàn bộ ngôi nhà, để mọi vị trí sinh hoạt không bị giới hạn bởi những bức tường".

Anh kỳ vọng ánh mắt của mọi người sẽ dừng lại ở nhành cây, chiếc lá, xóa mờ giới hạn của một ngôi nhà bình thường.

Ngôi nhà hướng tới sự tối giản về nhu cầu sinh hoạt cá nhân, tăng cường sự gần gũi với thiên nhiên, để mọi người cảm thấy sự yên bình và trẻ trung.

Đồng thời, không gian sống gần thiên nhiên giúp con người được thả lỏng, dưới sự tác động của tăng trưởng kinh tế và phát triển đô thị.

Nhờ hệ thống giàn che lấy sáng mà nhà đối lưu nắng, gió, giúp tạo điều kiện cho cây xanh phát triển.

Phòng ngủ tông màu trung tính của chủ nhà được kết hợp phòng làm việc, thay đồ bên trong.

KTS tận dụng từng góc chết, chừa bớt diện tích phòng ngủ để có thêm vườn.

Phòng ngủ của con nhỏ cũng có cửa sổ nhìn ra vườn cây xanh bên ngoài.

Một phòng ngủ khác theo kiểu phòng ốc của Nhật. Phía dưới giường là hệ tủ cất trữ đồ chơi.

Góc phòng vệ sinh có cửa sổ kính mờ để nhìn ra không gian cây xanh bên ngoài.

Hằng Trần
Ảnh: Da Vàng Studio

Đánh giá phiên bản mới