Trung tâm tái chế tài nguyên Laogang ở khu vực Pudong New Area là lò đốt rác thải sinh hoạt lớn nhất thế giới và là nhà máy xử lý chất thải rắn lớn nhất Trung Quốc. Cơ sở rộng 15,3 km2, được thành lập năm 1985, xử lý hơn 50% rác thải sinh hoạt ở Thượng Hải.
Nhưng khác với hình dung về những bãi rác thông thường hôi thối, đầy rẫy nước thải, ruồi nhặng, nhà máy xử lý rác này khiến những người đầu tiên đặt chân tới đây không khỏi bất ngờ vì khung cảnh tươi đẹp. Thậm chí, nơi này còn được ví như xứ sở thần tiên của những loài động vật hoang dã, trở thành điểm tham quan, du lịch và chụp ảnh cưới nổi tiếng.
Trong khu vườn sinh thái của nhà máy, du khách có thể bắt gặp có thể thấy hươu sao đang tản bộ, cá bơi dưới dòng sông yên tĩnh hay chim bay lượn giữa những tán cây. Tháng 6 hàng năm, cỏ roi ngựa tím nở rộ trên những ngọn đồi được xây dựng trên bãi rác cũ, tạo nên khung cảnh thơ mộng.
"Bãi rác có diện tích khoảng 366,7 ha đã bị đóng cửa vào năm 2009. Sau khi phục hồi hệ sinh thái, nó đã trở thành nơi tập trung nhiều động vật hoang dã như cò trắng và chim kịch. Những cây ăn quả như cam, hồng được trồng trong vườn để nuôi thú rừng. Chúng tôi cũng tìm thấy nhiều chú gấu con mới sinh trong vườn. Cuộc sống hạnh phúc của những loài động vật này cho thấy sự chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên", ông Wu Jinzhi, Phó giám đốc phòng triển lãm xử lý chất thải của nhà máy, nói.
Một số công viên, đồi thấp, vườn cây cũng sẽ được xây dựng trong nhà máy, với tỷ lệ che phủ xanh lên tới 50%. Tháng trước, trung tâm này trở thành một trong 69 cơ sở trình diễn du lịch công nghiệp quốc gia được Bộ văn hóa và du lịch Trung Quốc lựa chọn. Các khu vực của nhà máy được mở cửa cho một số trường học và khách du lịch tham quan những năm gần đây như triển lãm xử lý chất thải với hơn 100.000 khách đến.
Trước đây, nhà máy tái chế tài nguyên Laogang được mệnh danh là "bến rác" bởi đống rác thải bẩn thỉu, bốc mùi do những người dân gần đó mang tới vứt. Tới tháng 7/2019, địa phương này quyết định phân loại rác, góp phần thay đổi diện mạo khu vực. Thời gian tới, nhà máy sẽ kết hợp với các công ty du lịch địa phương, xây dựng các tuyến du lịch công nghiệp nhưng không ảnh hưởng tới hoạt động xử lý rác thải sinh hoạt.
Ngoài ra, rác thải cũng sẽ được phân loại, tái chế, góp phần bảo vệ môi trường. Theo một báo cáo chính thức gần đây, tỷ lệ tái chế và tận dụng nguồn rác thải sinh hoạt ở Thượng Hải đã tăng từ 35% năm 2020 lên 42% trong năm nay. Nhà máy đang xây dựng giai đoạn thứ ba của dự án tái chế năng lượng sinh học, dự kiến hoàn thành vào tháng 5 năm 2025.
Hà Nguyên (Theo Shanghai Daily)