Việc này chứng minh cho Chen Rui thấy cô đã đúng khi bỏ tiền thuê các chuyên gia dọn dẹp tủ quần áo cho mình.
"Sao cô có thể tìm thấy được nó vậy?", Chen ngạc nhiên nói với một nhân viên dọn dẹp.
Chen Rui, 32 tuổi, một bà nội trợ toàn thời gian, sống trong căn hộ sang trọng ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Tủ quần áo của cô chất đầy các sản phẩm từ thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton, Chanel, Prada và Gucci. Tuy nhiên thói quen mua sắm vô tội vạ của người phụ này khiến tủ quần áo vô cùng lộn xộn. Vợ chồng cô thường xuyên cãi nhau về sự lộn xộn này.
"Tôi chưa từng bỏ sót bất kỳ bộ sưu tập thời trang mới nào. Và tôi cũng thấy rằng mình không cần hạn chế việc mua sắm", Chen, cựu giáo viên mỹ thuật, thừa nhận.
Trong lúc tuyệt vọng với đống lộn xộn, Chen thuê một đội gồm 4 nhân viên dọn tủ quần áo. Các chuyên gia dọn dẹp mặc đồng phục màu đen đi quanh căn hộ cao cấp của Chen, tìm kiếm và mang hết hàng nghìn bộ quần áo cùng hàng chục túi xách xa xỉ ra ngoài để phân loại.
Đội trưởng đội dọn dẹp này là Yu Ziquin, một trong số hàng nghìn sinh viên tốt nghiệp từ trường Liucundao. Ngôi trường này dạy về nghệ thuật sắp xếp đồ đạc cho những người giàu có tại đất nước tỷ dân.
Bian Lichun, người sáng lập trường Liucundao, cho biết hiện có hơn 3.000 chuyên gia trong lĩnh vực dọn dẹp. Đài truyền hình CCTV dự tính ngành nghề mới nổi này có thể đạt doanh thu 100 tỷ nhân dân tệ (14,9 tỷ USD) chỉ trong năm 2020.
Trong thời gian đại dịch Covid-19, Bian cho biết nhu cầu thuê chuyên gia dọn dẹp tăng tới 400% do mọi người dành nhiều thời gian ở nhà và mua sắm trực tuyến nhiều đến nỗi nhà không còn chỗ chứa.
Han Yonggang, một chuyên gia trong lĩnh vực này, cho hay khách hàng của anh có mức thu nhập hàng năm hơn 1 triệu nhân dân tệ (152.000 USD). Họ sẵn sàng bỏ ra 2.000 USD cho mỗi lần thuê người dọn dẹp tủ đồ kéo dài từ một đến vài ngày.
"Tôi kiếm được nhiều tiền hơn hồi làm thiết kế đồ họa nữa", Han chia sẻ.
Tuy nhiên, không giống như "thánh dọn nhà" Marie Kondo (Nhật Bản), những chuyên gia dọn dẹp như Bian không bao giờ thuyết phục khách hàng ngừng mua sắm hoặc vứt bớt đồ đi. Thay vào đó, họ khuyên khách hàng giữ lại đồ bằng cách sử dụng những vật hữu dụng như mắc áo siêu mỏng.
"Trên đời này không có gì là vô dụng cả", Bian nói.
Bian thành lập công ty riêng từ 10 năm trước sau khi nhận thấy nhu cầu dọn nhà của tầng lớp trung lưu ngày một tăng ở Trung Quốc.
"Mọi người từng coi thường rằng chúng tôi chỉ là những người giúp việc. Nhưng giờ, họ tôn trọng công việc này hơn nhiều. Chúng tôi thậm chí biết được họ có bao nhiêu chiếc quần lót", Bian chia sẻ.
Sự tăng trưởng chóng mặt của Trung Quốc trong bốn thập kỷ qua đã dẫn đến sự gia tăng trong chi tiêu. Tầng lớp trung lưu mới nổi sẵn sàng chi mạnh tay cho các mặt hàng xa xỉ để chứng minh đẳng cấp, địa vị của họ. Theo báo cáo năm 2019 của McKinsey, 1/3 tổng chi tiêu xa xỉ toàn cầu thuộc về người tiêu dùng Trung Quốc.
Đồng thời, sự phát triển của các nền tảng thương mại điện tử đã thúc đẩy mạnh thói quen chi tiêu ở đất nước tỷ dân. Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho biết số lượng gói hàng chuyển phát nhanh cho mỗi người dân trong năm 2020 là gần 60 - gấp đôi mức trung bình toàn cầu.
Theo tiến sĩ Liu Wenjing đến từ Đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh, Trung Quốc), thương mại điện tử đã tạo ra văn hóa "mua sắm trực tuyến mọi lúc, mọi nơi".
Nhưng Bian cho rằng vấn đề không phải là tiêu dùng quá mức hay tâm lý mua sắm vô tội vạ mà nằm ở chỗ người ta không dễ tìm được không gian đủ lớn để tích trữ quần áo, đặc biệt là ở các thành phố đông dân của Trung Quốc.
"Chúng tôi giúp họ tối đa hóa diện tích không gian, giúp mọi thứ ngăn nắp hơn chứ không phải định hướng thói quen và sở thích của họ", Bian nói.
Sơn Nam (Theo AP)