
Căn nhà 2 tầng của anh Hi Duy nằm trên mảnh đất diện tích 80 m2 tại quận Phú Nhuận, TP HCM. Trước khi cải tạo, căn nhà xuống cấp trầm trọng. Kết cấu cầu thang cũ, thiếu an toàn cho người sử dụng, nhiều vật dụng cũ gây cảm giác bức bí, kiến trúc với cách bố trí truyền thống nhiều bất cập. Nhà ở tù túng, thiếu ánh sáng và gió.

Ở tầng một của ngôi nhà có nhiều mảng tường đổi màu, bong tróc, xuất hiện các vết nứt lớn, nền nhà ngả màu ố vàng do thấm nước lâu ngày, các công trình phụ xuống cấp. Nội thất bị mối mọt.

Khi gặp kiến trúc sư (KTS) Đỗ Nguyễn Anh Quý của Sun Concept, anh Hi Duy bày tỏ nguyện vọng gia cố căn nhà an toàn khi sử dụng, thoáng gió. Anh cũng muốn ngôi nhà có tông màu sáng, mang đến cảm giác rộng rãi, nội thất tiện nghi, hiện đại.


Tại khu vực tầng trệt, KTS đã quy hoạch rõ các khu vực chức năng gồm: khu vực ăn uống, bếp và phòng khách. Hệ thống ánh sáng được bố trí lại cho phù hợp nhu cầu sử dụng. Tường có màu xám, trắng. Vật liệu bàn ăn là gỗ bền chắc, đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài.

Nội thất của góc bếp được chú trọng nhất trong căn nhà. 'Qua thời gian, các vật dụng nhà bếp sẽ ngày càng nhiều lên, cộng thêm việc nấu ăn lâu ngày sẽ ảnh hưởng tới trần nhà, tường. Do đó, chúng tôi đã cải tạo, nâng cấp hệ tủ bếp hiện đại. Tất cả đều được làm từ vật liệu gỗ chắc chắn, mang đến vẻ hiện đại, thời gian sử dụng lâu dài', KTS cho hay. Cầu thang trong nhà được làm từ kính cường lực và gỗ, mang đến vẻ hiện đại, tinh tế. Kệ để giày dép được tích hợp với cầu thang, giúp tiết kiệm diện tích.

Trở ngại lớn mà KTS và các cộng sự gặp phải là phần thô của căn nhà đã xuống cấp, các mảng tường bong tróc, trên thân, cột, dầm đều xuất hiện vết nứt. Công trình còn có các mảng tường chung với các ngôi nhà lân cận nên phải hạn chế đục, đập, phá. Mặt bằng thi công nhỏ trong khi số lượng công việc lớn nên cả nhóm phải thực hiện đan xen nhiều việc để kịp tiến độ bàn giao công trình.

Bước lên tầng một có ban công và phòng giặt. Phía hành lang được tận dụng để kê thêm bàn nhỏ.

Tầng một gồm có phòng khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh và ban công.

Tất cả nội thất đều mang xu hướng tối giản, giúp không gian trở nên rộng rãi, thoáng đãng hơn.

Phòng ngủ mang tông xám trắng, tạo sự liền mạch trong thiết kế, kết hợp với khung cửa sổ lớn để lấy ánh sáng, thông gió tự nhiên khiến phòng ngủ sáng sủa, thoáng mát và bắt mắt hơn.

Khu vực phơi đồ trước đây được biến thành ban công để gia chủ trồng cây, đọc sách và thư giãn. Tổng chi phí cải tạo nhà là 650 triệu đồng (đã bao gồm nội thất, trừ thiết bị điện tử). Công trình được hoàn thiện thi công sau 2 tháng.
Hằng Trần
Ảnh: Sun Media