Trong phần thi chung kết 1.500 m chiều 12/7, Nguyễn Thị Oanh phải so tài với các chân chạy rất mạnh của châu Á, đặc biệt là VĐV người Nhật Bản Tanaka Nozomi - từng đứng top 8 tại Olympic 2020. Không nằm ngoại dự đoán, Tanaka Nozomi dễ dàng bỏ xa các đối thủ để về đích đầu tiên với thành tích 4 phút 06 giây 75. Hai vị trí tiếp theo lần lượt là Goto Yume (Nhật Bản, 4 phút 10 giây 30) và Aberathna Artigala (Sri Lanka, 4 phút 14 giây 39).
Nguyễn Thị Oanh xuất phát ở làn chạy số 6 và liên tục ở trong tư thế bám đuổi. Sau khoảng một phần ba quãng đường, VĐV Việt Nam duy trì ở vị trí thứ 5. Ở những mét cuối, Nguyễn Thị Oanh bung sức nhưng chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ 5.
Thành tích tốt nhất của Nguyễn Thị Oanh ở nội dung 1.500 m là 4 phút 13 giây 88, lập tại Giải vô địch quốc gia 2020. Tại SEA Games 32, cô giành huy chương vàng với thành tích 4 phút 16 giây 85.
Trong quá khứ, Việt Nam từng có Trương Thanh Hằng giành huy chương nội dung 1.500 m trong ba giải vô địch châu Á (AAC) liên tiếp. Cựu tuyển thủ TP HCM giành huy chương đồng năm 2007, 2009 và huy chương bạc 2011.
Nguyễn Thị Oanh vẫn còn một nội dung thi đấu nữa tại giải vô địch châu Á năm nay là 3.000 m vượt chướng ngại vật. Thành tích tốt nhất của chân chạy Bắc Giang ở nội dung này là 9 phút 43 giây 83 lập tại Asiad 2018. Gần nhất, cô giành huy chương vàng SEA Games 32 với thông số 10 phút 34 giây 37.
AAC 2023 tổ chức từ ngày 12/7 đến 16/7 tại SVĐ Suphachalasai, Thái Lan với hơn 40 quốc gia tham dự. Giải đấu được xét thành tích tính chuẩn Olympic Paris 2024. Đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự với 20 VĐV. Trong sáng nay, hai đại diện của Việt Nam gồm Nguyễn Tùng Lâm và Trần Đình Sơn không thể vượt qua vòng loại nội dung 400 m nam.