Tại nội dung sở trường 5.000 m, Nguyễn Thị Oanh tranh tài cùng 17 VĐV khác. VĐV đoàn Bắc Giang về nhất sau 15 phút 53 giây 48. Không những bảo vệ thành công tấm HC vàng, cô còn phá kỷ lục quốc gia tồn tại suốt 18 năm. Kỷ lục cũ do Đoàn Nữ Trúc Vân (Khánh Hòa) lập năm 2003 với thông số 16 phút 12 giây 73. Trước đó, buổi sáng cùng ngày, Nguyễn Thị Oanh cũng giành HC vàng nội dung 1.500 m với thành tích 4 phút 19 giây 66. Cô bỏ xa người về nhì - Khuất Phương Anh (Hà Nội, 4 phút 28 giây 10) - tới gần 9 giây.
"Tôi không biết dùng từ nào diễn tả cảm xúc của mình. Thật tuyệt vời. Buổi sáng vừa thi 1.500 m nên tôi phải cân đối sức lực cho phần thi này. Khoảng 100 m cuối, tôi gần như kiệt sức nhưng vẫn cố gắng hướng tới mục tiêu phá kỷ lục. Kết quả hôm nay là động lực rất lớn để tôi hướng tới mục tiêu bảo vệ huy chương vàng SEA Games", Nguyễn Thị Oanh chia sẻ.
Năm ngoái, Nguyễn Thị Oanh giành trọn bốn HC vàng tại giải vô địch quốc gia ở các nội dung 1.500 m, 5.000 m, 3.000 m vượt chướng ngại vật và 10.000 m. Cô thậm chí phá kỷ lục quốc gia tồn tại 17 năm ở đường chạy 10.000 m với thành tích 34 phút 08 giây 54. Kỷ lục cũ thuộc về Đoàn Nữ Trúc Vân, lập năm 2003 (34 phút 48 giây 28).
Năm nay, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục đăng ký thi đấu bốn nội dung sở trường này. VĐV sinh năm 1995 quê Bắc Giang cũng đang nắm giữ HC vàng SEA Games ở các cự ly trên.