Thứ bảy, 2/4/2022, 08:25 (GMT+7)

Nguyên Khang xúc động trước tiết lộ của em gái Trịnh Công Sơn

Nguyên Khang bày tỏ sự xúc động khi nghe em gái chia sẻ về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lúc sinh thời khi làm MC chương trình 'Vẫn hát lời tình yêu'.

Nguyên Khang chọn phong cách lịch lãm với vest màu tím kết hợp nơ bướm khi dẫn dắt chương trình tưởng niệm nhạc sĩ phát sóng đúng ngày mất của ông.

Bà Trịnh Vĩnh Trinh, em gái út của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, là khách mời đặc biệt của chương trình. Tiết lộ về các giai thoại tình yêu của anh trai, bà cho biết đầu thập niên 1960, khi còn ở Huế, Trịnh Công Sơn thường lui tới nhà Ngô Vũ Bích Diễm - người được ông viết tặng ca khúc 'Diễm xưa'. Lúc ấy, Dao Ánh là em gái Diễm - vẫn là một cô gái bé nhỏ.

Khi mối tình Trịnh Công Sơn và Diễm không thành, Dao Ánh viết thư an ủi. Bức thư đầu tiên họ gửi cho nhau vào năm 1964, khi Trịnh Công Sơn 25 tuổi, vừa tốt nghiệp trường Sư phạm Quy Nhơn, lên dạy học ở Blao (Bảo Lộc, Lâm Đồng) còn Ngô Vũ Dao Ánh khi ấy 16 tuổi, nữ sinh trường Đồng Khánh. Thư qua lại, họ nảy sinh tình cảm, và dường như những gì Trịnh Công Sơn dành cho Dao Ánh sâu đậm hơn mối tình với chị gái của bà. Năm 1967, nhạc sĩ chủ động chia tay Dao Ánh vì nghĩ không thể mang lại hạnh phúc như người yêu mong muốn.

Trong 37 năm từ khi gặp Dao Ánh đến cuối đời, Trịnh Công Sơn đã viết hơn 300 lá thư cho bà. Ở lá thư ngày 25/4/1967, nhạc sĩ chủ động chia tay Dao Ánh vì nghĩ không thể mang lại hạnh phúc như người yêu mong muốn. Tuy nhiên đó không phải lá thư cuối cùng họ gửi cho nhau. Đúng hai năm sau, ngày 3/4/1969, Trịnh Công Sơn gửi lá thư cho Dao Ánh với tư cách của một người anh, một người bạn. Cuối thư, ông chép gửi cho Dao Ánh ca khúc mà sau đó rất nổi tiếng, tên là 'Tình xa': 'Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ…'.

Bà Trịnh Vĩnh Trinh còn tiết lộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lúc sinh thời ăn rất ít nên cứ đến giờ ăn là các em thay phiên nhau đút cho ông ăn. 'Khi ăn, chúng tôi phải ngồi trò chuyện thì mới dụ ông ăn được', em gái nhạc sĩ nói.

Đức Tuấn (bìa trái) góp mặt trong chương trình với nhạc phẩm 'Tình xa'.

Các khách mới lắng nghe ca sĩ Cẩm Vân thể hiện một số nhạc phẩm của cố nhạc sĩ như 'Tình nhớ', 'Ru ta ngậm ngùi'.

1/4/2022 là kỷ niệm 21 năm ngày mất của Trịnh Công Sơn.

Ca sĩ Tấn Sơn (áo trắng) hát 'Đời gọi em bao lần', 'Lời thiên thu gọi', 'Gọi tên bốn mùa'.

Ảnh: NVCC

Nguyên An

Đánh giá phiên bản mới