Sáng 17/11, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cho biết bà Nguyễn, ở Bình Dương, vào viện với tình trạng đa chấn thương, cổ trái tụ máu, khó thở, suy hô hấp, hôn mê, toàn thân phù sưng với nhiều vết bầm do tác động ngoại lực. "Tình trạng rất nguy kịch, cần phải theo dõi chặt chẽ", một bác sĩ nói.
Người nhà bệnh nhân cho biết, vài tuần trước, bà Nguyễn có dấu hiệu nói những câu vô nghĩa, thần trí không ổn định. Nghĩ bà bị "ma ám", ngày 14/11, gia đình nhờ một thầy trừ tà ở Đăk Lăk đến điều trị. Khẳng định bà Nguyễn bị ma ám, "thầy" đã dùng roi bằng cây dâu đánh vào ngực, lưng và chân của "con bệnh" nhằm mục đích trục ma.
Kể lại với các bác sĩ, đại diện gia đình cho biết bà Nguyễn bị thầy đánh liên tục hơn một giờ đồng hồ thì ngất. Hôm sau tỉnh lại, bà lại tiếp tục bị đánh đến khi ngất lần nữa. Thấy chị quá đau đớn, người em gái của bà Nguyễn khấn xin "con ma" nhập từ chị sang mình. Người em sau khi khấn cũng bị thầy đánh để trừ tà đến hôn mê.
Thấy hai chị em bà Nguyễn cùng nằm mê man, người nhà đưa cả hai đến bệnh viện địa phương, nhưng do bệnh nhân bị tổn thương nặng nên các bác sĩ đã đề nghị gia đình chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.
Vụ việc đang được công an địa phương yêu cầu tường trình để làm rõ.
* Tên bệnh nhân đã thay đổi